Tổng Thư ký AFF Paul Mony đánh giá cao năng lực của ông Phạm Ngọc Viễn

Tổng Thư ký AFF Paul Mony đánh giá cao năng lực của ông Phạm Ngọc Viễn
(TPO) – Hôm qua, 18/1, Tổng Thư ký AFF Paul Mony đã gửi bức thư dài gần 3 trang đến Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực.

Một ngày trước khi diễn ra phiên họp Thường vụ và Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đích thân Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) Paul Mony đã gửi thư cho Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực đề nghị cân nhắc việc Tổng thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn xin từ chức...

Người chịu trách nhiệm điều hành cao nhất của bóng đá Đông Nam Á đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi biết tin Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn xin từ chức, thông qua báo chí Malaysia. Đó cũng là lý do khiến ông Paul Mony phải khẩn cấp viết lá thư với mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái và Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực cân nhắc thật kỹ vấn đề của ông Phạm Ngọc Viễn.

Ông Paul Mony khẳng định, Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn là một người có những đóng góp rất tích cực đối với quá trình hình thành nền bóng đá bán chuyên nghiệp tại Việt Nam. Không những thế, ông Viễn còn là một chiến lược gia có năng lực của bóng đá Việt Nam, có mối quan hệ mật thiết và rất uy tín với bóng đá châu Á, FIFA.

Bằng chứng là sau một thời gian dài thử nghiệm, bóng đá Việt Nam đã bắt đầu tiến lên chuyên nghiệp (Ông Phạm Ngọc Viễn còn là Trưởng ban bóng đá chuyên nghiệp của VFF – TP), VFF được FIFA đầu tư tiền xây trụ sở... Mới đây nhất, bóng đá Việt Nam đã được FIFA đưa vào danh sách tiềm năng để có thể được nhận đầu tư từ Dự án Mục tiêu (Goal Project) giai đoạn 2 trị giá 400.000 USD.

Trao đổi với TPO hôm qua, 18/1, Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn khẳng định: "Tôi đã cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định từ nhiệm nên dù BCH có giữ lại, tôi cũng xin nghỉ". Ông Viễn đã tiến cử Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú đảm đương trọng trách Tổng Thư ký VFF trong thời gian tới.

Tổng Thư ký AFF Paul Mony khẳng định ông Phạm Ngọc Viễn “có thể có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam không chỉ trong quá khứ mà còn cả ở tương lai”. Đó cũng là lý do mà ông Paul Mony mong muốn người lãnh đạo cao nhất của ngành thể thao Việt Nam cân nhắc việc có đồng ý cho Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn từ chức hay không.

Ông Paul Mony nhấn mạnh: “Xin hãy thứ lỗi cho tôi về việc đã quan tâm đối với vấn đề nội bộ của bóng đá Việt Nam nhưng với tư cách là một chuyên viên phát triển của FIFA, tôi cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo rằng nền bóng đá của mọi quốc gia trên thế giới cần có những những quyết định đúng đắn để duy trì một tương lai phát triển tốt đẹp”

Hôm nay, 19/1, lần đầu tiên Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái sẽ trực tiếp có mặt tham dự phiên họp Thường vụ VFF khóa IV và đưa ra ý kiến chỉ đạo chính thức của mình.

Thư của Tổng Thư ký AFF Paul Mony

Kính gửi: - Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái

              - Chủ tịch LĐBĐVN Mai Liêm Trực

Thưa Quý ngài!

Chắc quý ngài sẽ ngạc nhiên khi nhận được lá thư này của tôi, vì thế trước tiên tôi xin tự giới thiệu về bản thân.

Tôi là chuyên viên dự án phát triển FIFA ở 26 quốc gia châu Á và Việt Nam là 1 trong 26 quốc gia đó. Nhiệm vụ của tôi ở khu vực này là làm mọi điều có thể trong khả năng của mình để đảm bảo sự phát triển của bóng đá - một trong những mục tiêu hành động chính của mỗi LĐBĐ quốc gia.

Nguyên nhân chính khiến tôi viết lá thư này là bởi vì tôi rất ngạc nhiên khi đọc trên một tờ báo Malaysia rằng Tổng Thư ký VFF Phạm Ngọc Viễn xin rút lui khỏi vị trí của mình.

Tôi đã quan tâm và theo dõi bóng đá Việt Nam từ hơn 15 năm trước và kể từ đó sự tiếp xúc của tôi với VFF chủ yếu là thông qua PGS - Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn.

Chúng tôi đã cùng làm việc để đưa bóng đá bán chuyên nghiệp vào Việt Nam và tôi đã từng nhiều lần đến thăm Việt Nam để gặp các quan chức VFF, các CLB, báo chí ... với mục đích giúp đỡ cho bóng đá Việt Nam. Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn luôn là người khởi xướng cho những chuyến viếng thăm đó và những đóng góp của ông ấy là rất tích cực đối với tiến trình hình thành nền bóng đá bán chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Tiếp theo sự khởi đầu của bóng đá bán chuyên nghiệp, FIFA cũng lựa chọn Việt Nam được nhận Dự án Mục tiêu của FIFA trong năm 2001.

PGS - Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn và trợ lý Đoàn Thành Lâm là hai đầu mối tiếp xúc trực tiếp của tôi trong quá trình triển khai kế hoạch này, trong đó sự chuẩn bị và triển khai Dự án Mục tiêu FIFA đã trở nên tốt đẹp với công trình trụ sở làm việc của VFF.

Thời gian gần đây, tôi đang có sự tiếp xúc với Tổng Thư ký VFF để làm sao cho VFF được nhận Dự án Mục tiêu giai đoạn II trị giá 400.000 USD. PGS – Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn đã thông báo với tôi rằng VFF dự kiến sẽ xây dựng một Trung tâm đào tạo tại Hà Nội và vấn đề này sắp được đưa ra thảo luận

Thêm nữa, sự hợp tác với Tổng Thư ký Phạm Ngọc Viễn đã giúp tôi rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ mà cụ thể là Trụ sở VFF được khánh thành với sự tham dự của ngài Chủ tịch AFC, người thực sự đánh giá cao công trình này.

PGS – Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn cũng là người có mối quan hệ với các LĐBĐ không chỉ ở châu Á mà còn khắp các châu lục khác. Với tài năng, sự chân thành và các đầu mối liên lạc rộng lớn của mình, tôi tin chắc rằng ông ấy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm nữa.

Việc nền bóng đá của chúng ta sắp mất đi một chuyên gia như thế là một trong những lý do chính khiến tôi quan tâm đến vấn đề này.

Tôi muốn tận dụng cơ hội này để dẫn chứng về sự tín nhiệm và năng lực của PGS – Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn với mong muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của quý Ngài để ông ấy có thể tiếp tục công việc bởi PGS – Tiến sĩ Phạm Ngọc Viễn có thể có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của bóng đá không chỉ trong quá khứ mà còn cả ở tương lai.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi về việc đã quan tâm đối với vấn đề nội bộ của bóng đá Việt Nam nhưng với tư cách là một chuyên viên phát triển của FIFA, tôi cảm thấy có trách nhiệm đảm bảo rằng nền bóng đá của mọi quốc gia trên thế giới cần có những những quyết định đúng đắn để duy trì một tương lai phát triển tốt đẹp Cảm ơn quý ngài vì đã quan tâm đến vấn đề này.

Trân trọng!

Dato’ Paul Mony Samuel

MỚI - NÓNG