Thuốc nhuộm siêu rẻ

Thuốc nhuộm siêu rẻ
TP - Anh Tài mới gần 40 tuổi nhưng tóc trên đầu sợi bạc đã nhiều hơn sợi đen. Hễ có việc ra ngoài, nhất là đi cùng vợ, anh rất ngại. Chị vợ thì trẻ măng, trong khi anh thì trông già trước tuổi.

Vào quán lạ, thấy anh chị đi cùng nhau, người ta đon đả hỏi hai “bố con” ăn gì. Những lúc ấy anh Tài ức lắm, muốn xông vào đấm “vỡ mỏ” gã nào vừa buông ra câu ấy. Nhưng thôi, người ta không biết, trách làm gì. Nghĩ thế, anh chỉ bực mình vì mái tóc bạc đã hại mình.

Hiểu ý chồng, vợ anh Tài đi tìm mua về cho chồng một lọ thuốc nhuộm. Chị vợ lúi húi cả buổi pha thuốc, nhuộm tóc cho chồng. Nhuộm xong, trông anh trẻ hơn hẳn. Ai cũng khen mái tóc mới của anh. Nhờ mái tóc, anh tự tin hơn nhiều mỗi khi ra đường.

Nhưng được một thời gian ngắn, anh Tài thấy ngứa rát trên đầu. Lâu dần, toàn bộ vùng da tiếp xúc với thuốc nhuộm bị phù nề. Sợ hãi, anh vội đi khám da liễu. Bác sỹ cho biết anh bị viêm da do tiếp xúc với thuốc nhuộm. Hỏi nguyên nhân, bác sỹ nói:

- Ngoài nguyên nhân do yếu tố cơ địa, có thể anh đã dùng phải thuốc nhuộm không rõ nguồn gốc. Nhiều người sản xuất vì mục đích lợi nhuận sẵn sàng cho vào thuốc nhuộm các loại hoá chất độc hại. Khi mới sử dụng có thể chưa có phản ứng gì nhưng về lâu dài có thể gây nên những bệnh nguy hiểm.

Lúc này, vợ anh Tài mới tá hoả. Vì tham rẻ, chị nghe mấy người bạn, ra chợ tìm mua loại thuốc nhuộm tóc siêu rẻ về nhuộm cho chồng. Không ngờ đến nông nỗi này.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.