Mới nhất

Tuyển sinh lớp 10 thế nào cho hợp lý?

Tuyển sinh lớp 10 thế nào cho hợp lý?

TP - Tiền phong đã nhận được các ý kiến khác nhau về 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến tiêu biểu của bạn đọc.
Hội chứng "Lười... yêu"

Hội chứng "Lười... yêu"

TPCN - Áp lực cuộc sống, khát vọng thành đạt, sự đam mê công việc, điều kiện tài chính, sinh hoạt khó khăn... đã trở thành những rào cản khiến nhiều bạn U30, thậm chí U40 vẫn trong cảnh phòng không?
Ồ ạt mua xe công đợt vét?

Ồ ạt mua xe công đợt vét?

TP - Có hay không việc “cấp dưới” tranh thủ từ nay đến 1/6 để sắm xe mới? Nếu cố tình tranh thủ mua xe mới, xử lý làm sao? Các đơn vị sẽ hạn chế sử dụng xe công thế nào trong thời gian tới? -
Chung tay cho một giao thừa sạch

Chung tay cho một giao thừa sạch

TP - Có một bạn trẻ đi đón giao thừa, ngắm pháo hoa rực rỡ khắp trời, thấy cả cảnh người ta xả rác khắp nơi rồi về nhà trằn trọc. Ý tưởng hành động vì một giao thừa sạch ra đời từ đó. Năm nay, bước sang tuổi thứ hai, chương trình Giao thừa sạch của các tình nguyện trẻ có thêm người bạn mới – báo Tiền phong – cùng sát cánh. Chúng tôi mong nhận được ý kiến và sự trợ giúp của các bạn về sáng kiến này.
Bán độ - đồng nghĩa với phản bội Tổ quốc!

Bán độ - đồng nghĩa với phản bội Tổ quốc!

TPO - Sau khi Tiền phong và nhiều báo khác thông tin về nghi án bán độ của một số cầu thủ U23 tại SEA Games 23, nhiều bạn đọc đã gửi e-mail bày tỏ ý kiến và cảm xúc của mình trước sự việc nghiêm trọng này. TPO xin mời bạn đọc bày tỏ quan điểm của mình tại đây.
Tăng giá điện : Bạn chọn phương án nào ?

Tăng giá điện : Bạn chọn phương án nào ?

(TPO) PGS - TS Ngô Trí Long - Phó viện trưởng Viện nghiên cứu giá - Bộ Tài chính nhận xét:  Theo tôi mức tăng bình quân 15% là quá cao. Trong các phương án có đối tượng không tăng là mấy, có đối tượng sẽ bị tăng rất cao, có thể bị “sốc”. Căn cứ vào đâu để EVN đưa ra cách tính và tăng tới gần 15%, bởi trên thực tế chỉ cần tăng thêm 1% là nguồn thu của ngành điện đã đạt con số rất lớn. Ý kiến của bạn ra sao ? Bạn chọn phương án nào trong 5 phương án mà EVN vừa trình Bộ Công nghiệp ?
Doanh nhân trẻ VN - Họ là ai?

Doanh nhân trẻ VN - Họ là ai?

(TPO) "Khát vọng trở thành một người giàu có thôi chưa đủ, mà đó là khát vọng trở thành một người giàu có trong một dân tộc Việt giàu mạnh. Một khát vọng Đại Việt, sẽ là yếu tố đầu tiên và cũng là yếu tố quyết định cho sự thành công của một doanh nhân Việt trẻ". Đặng Lê Nguyên Vũ, TGĐ cà phê Trung Nguyên - DN trẻ xuất sắc nhất ASEAN 2004 đã đặt vấn đề như vậy trong bài viết tham gia diễn đàn vừa gửi tới TPO.
Làm gì để an toàn trước đại dịch cúm H5N1?

Làm gì để an toàn trước đại dịch cúm H5N1?

(TPO) Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa đề xuất nên cấm hoàn toàn việc sử dụng gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm. Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn cũng vừa khẳng định: "Tại thời điểm này, việc không ăn các sản phẩm từ gia cầm là rất cần thiết. Nếu có, cần phải nắm rõ nguồn gốc, ăn gia cầm đã được kiểm dịch và phải nấu chín kỹ, ở nhiệt độ cao, nấu liên tục". Ý kiến của bạn về vấn đề này? Mỗi cá nhân và toàn xã hội cần làm gì để chặn đứng nguy cơ của đại dịch chết người này?
2006: 4 triệu HS, SV sẽ phải tăng học phí

2006: 4 triệu HS, SV sẽ phải tăng học phí

(TPO) Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Minh Hiển cho biết, dự kiến bắt đầu từ năm 2006 khoảng 4 triệu người ở bậc THPT và các trình độ đào tạo từ dạy nghề đến sau ĐH (chiếm gần 20% tổng số học sinh, sinh viên cả nước) sẽ là đối tượng bị tăng học phí lần này. Cụ thể sinh viên ĐH sẽ phải đóng học phí cao nhất lên tới 900.000đ/tháng; HS THPT: 105.000đ/tháng; Dạy nghề:  600.000đ/tháng; Trung học chuyên nghiệp 500.000đ/tháng; Cao đẳng 750.000đ/tháng. Ý kiến của bạn về vấn đề này ?
"Em xin Bộ GD&ĐT hãy bỏ điểm thưởng"

"Em xin Bộ GD&ĐT hãy bỏ điểm thưởng"

(TPO)" Bệnh chạy theo thành tích đang diễn ra ở các trường. Cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình học giỏi. Nhưng với cái cách đút lót tiền cho cô để có danh hiệu quả là đáng buồn". Đó là một đoạn trích trong bức thư của một nữ sinh đạt 23,5 điểm (môn tiếng Anh đã nhân hệ số 2) song vẫn trượt ĐH vừa gửi cho Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long, được đăng trên mạng EduNet của Bộ GD&ĐT. Bạn nghĩ sao về ý kiến này ? Hãy bày tỏ cùng chúng tôi tại đây.
Sắp tới, giá điện sẽ tăng thế nào ?

Sắp tới, giá điện sẽ tăng thế nào ?

(TPO) Sắp tới EVN sẽ phải trình đề án tăng giá điện vào đầu năm 2006 lên Bộ Công nghiệp. Trong tình hình hiện nay, việc tăng giá điện chắc chắn không thể tránh khỏi. Vấn đề cần bàn ở đây là phương án tăng giá điện lần này sẽ ra sao để đảm bảo sự công bằng và hợp lý cho người tiêu dùng. Ý kiến của bạn ra sao? Hãy cùng Tiền phong Online đóng góp những ý kiến xây dựng nhất tới EVN và Bộ Công nghiệp tại đây.
Sống để yêu thương và dâng hiến

Sống để yêu thương và dâng hiến

Bình dị, quả cảm, giàu lý tưởng và cũng đầy lãng mạn, lớp người như Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Kim Giao… đã đi vào cuộc chiến khốc liệt và ngã xuống như những người anh hùng. Cuộc đời và tấm gương hy sinh của họ đã phần nào lý giải cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc năm 1975. Thanh niên ngày nay suy nghĩ gì về cuộc sống, tình yêu, lý tưởng, trách nhiệm xã hội và sự cống hiến?
Góp ý kiến cho Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

Góp ý kiến cho Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

(TPO) Dự thảo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân cùng với Dự thảo Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, và dự định sẽ được thảo luận, thông qua vào cuối năm tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Mời bạn đọc đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật này tại đây. Toàn bộ những ý kiến trên diễn đàn sẽ được TPO chuyển trực tiếp cho Thanh tra Chính phủ.
“Cò” dịch vụ hành chính công ở Hà Nội

“Cò” dịch vụ hành chính công ở Hà Nội

Thời thị trường, thôi thì đủ các loại “cò” từ nhà đất đến việc làm, nhưng có một thứ "cò" chuyên “rỉa” quanh các dịch vụ hành chính công - mảnh ruộng xem ra còn nhiều hạch sách, lắm nhiêu khê. “Nước đục” nên “béo cò”… Theo bạn, cần làm gì để cải cách thực sự dịch vụ hành chính công, một trong những dịch vụ thiết yếu và cơ bản nhất dành cho mỗi công dân trong xã hội ?
Hà Nội: Ngột ngạt vì mất điện

Hà Nội: Ngột ngạt vì mất điện

Việc cắt điện luân phiên mấy ngày qua đã ảnh hưởng lớn đến nếp sinh hoạt của người dân. Tại nhiều khu chung cư, người ta chào nhau bằng câu: “Có điện chưa?”.  
Nhận quà trên 500.000 đồng phải khai báo, liệu có khả thi ?

Nhận quà trên 500.000 đồng phải khai báo, liệu có khả thi ?

Theo đó Bộ trưởng nhận quà cũng phải khai báo. Quà trị giá trên 1 triệu đồng, người được tặng phải bỏ tiền ra mua, nếu không sẽ đem bán sung công quỹ hoặc trưng bày. Những ý kiến đóng góp của độc giả, chúng tôi sẽ chuyển tới ông Huỳnh Quang Hải, Vụ trưởng Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính, đơn vị xây dựng dự thảo quy chế này.
Có hay không mốt “sống thử” trong sinh viên Việt Nam?

Có hay không mốt “sống thử” trong sinh viên Việt Nam?

(TPO) Sau khi Tiền phong Online đưa lên mạng bài “Sống thử – Mốt thời thượng của sinh viên Trung Quốc và những tranh cãi”, nhiều sinh viên đã gửi ý kiến về tòa soạn và cho rằng, đây không chỉ là chuyện riêng của giới sinh viên Trung Quốc. Chúng tôi xin đăng bài viết của một nhóm sinh viên phản ánh thực trạng trên.  Xin mời bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia thảo luận về vấn đề rất đáng được quan tâm này tại đây.
Mũi khoan xuyên lòng di tích quốc gia Yên Tử?

Mũi khoan xuyên lòng di tích quốc gia Yên Tử?

Từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã có chỉ thị dừng khai thác than tại Yên Tử. Thế nhưng, mới đây ngành than lại xới lại chuyện khai thác ngay dưới lòng đất của di tích.
Copy hay “các ý tưởng lớn gặp nhau”?

Copy hay “các ý tưởng lớn gặp nhau”?

Tượng đài Công nhân Việt Nam  vừa khánh thành, tọa lạc tại một địa điểm quan trọng của Thủ đô Hà Nội - Cung Văn hóa Hữu nghị, kế bên phố Yết Kiêu, nơi có Trường Đại học Mỹ thuật. Công trình vừa ra đời này được những người trong giới mỹ thuật nhận định dường như rất giống từ ý tưởng đến bố cục, thậm chí  cả nhiều chi tiết với tượng đài của nước ngoài.
Viagra made in Việt Nam: Bao giờ, như thế nào?

Viagra made in Việt Nam: Bao giờ, như thế nào?

Chưa có con số thống kê chính thức, nhưng khoảng trên 2 triệu quý ông Việt Nam mắc chứng rối loạn cương dương (erectile dysfunction) hay còn gọi là bất lực (impotence). Lâu nay, mỗi khi mắc căn bệnh khó nói liên quan đến sức khoẻ sinh dục, nhiều mày râu thường âm thầm chịu đựng. Mời các bạn gửi ý kiến về vấn đề này tại đây.
Ở đâu? Như thế nào?

Ở đâu? Như thế nào?

UBND tỉnh Hà Tây vừa ra Quyết định số 479 chính thức dừng việc triển khai xây dựng Nhà máy rác thải tại An Phú - cạnh chùa Hương.
Trên bảo có, dưới bảo không

Trên bảo có, dưới bảo không

Như Tiền phong đã đưa tin, đến thời điểm này mới chỉ có Vinaphone đối thoại  trực tiếp với dư luận, còn MobiFone, đơn vị thành viên của VNPT, vẫn im lặng một cách khó hiểu.
Bộ VHTT, Hội KTS Việt Nam đề nghị xem xét lại và tạm dừng dự án xây dựng tại đồi Vọng Cảnh

Bộ VHTT, Hội KTS Việt Nam đề nghị xem xét lại và tạm dừng dự án xây dựng tại đồi Vọng Cảnh

(TPO) Sau khi báo Tiền phong và một số báo khác liên tục thông tin về dự án xây dựng đi ngược lòng dân ở khu du lịch Vọng Cảnh (Huế), Bộ Văn hóa Thông tin và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có công văn đề nghị xem xét lại dự án này. Mời bạn đọc tham gia ý kiến về vấn đề này tại đây.
Người tiêu dùng kêu trời

Người tiêu dùng kêu trời

LTS: Bắt đầu từ 1/1/2005, giá bán điện sinh hoạt mới của Tổng Cty Điện lực Việt Nam đã chính thức được áp dụng. Những ngày qua, người tiêu dùng cả nước vẫn đang ngỡ ngàng và bức xúc với cách tính mới này, đặc biệt là những hộ sử dụng quá 300 số/tháng phải trả một mức giá quá cao so với những người dùng ít hơn mức trên. Có thời điểm người dân phải trả tới... 62.000 đồng cho 2 số điện (giữa số thứ 209 và 301). Phải chăng  người tiêu dùng đang bị “đánh thuế thu nhập” thêm một lần nữa?