Bắc Ninh lần đầu tiên có Festival

Bắc Ninh lần đầu tiên có Festival
TP - Chủ đề “Văn hiến Bắc Ninh-Hội tụ và tỏa sáng”, xuyên suốt năm ngày festival Bắc Ninh từ 14 đến 18-4.

Đây là sự kiện tổng hợp văn hóa, thể thao, du lịch lớn nhất sau 10 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, được tổ chức lồng ghép với lễ đón nhận bằng công nhận “Dân ca Quan họ Bắc Ninh - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.

Mở màn từ 14-4 với: Hội chợ thương mại, triển lãm trưng bày thành tựu kinh tế- xã hội tỉnh, trưng bày cổ vật, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, hội thi hát dân ca quan họ, đại hội TDTT… Festival nhằm tôn vinh văn hiến đất Kinh Bắc- nơi phát tích các vua nhà Lý- với logo linh vật con rồng.

Chiều 31-3 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, trong họp báo, trả lời câu hỏi đâu là điều thu hút nhất cho festival tầm cỡ - được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - đại diện ban chỉ đạo festival cho biết: “Điểm nhấn của festival là lễ khai mạc lúc 19h30 ngày 17-4, trực tiếp trên VTV1, có phần đón nhận bằng công nhận của UNESCO. Hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh lần thứ 20 tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến giờ, đến thời điểm này có 103 đôi tham gia”.

Đêm khai mạc dự kiến còn vinh danh các nghệ nhân quan họ qua hình thức tặng bằng Nghệ nhân dân gian, khoảng 40 nghệ nhân nhận bằng đợt này.

Trọng tâm festival đổ về Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (trung tâm thành phố). Ngoài ra còn gần chục điểm vệ tinh: Khu công viên Nguyên phi Ỷ Lan; trung tâm hoạt động thể thao tỉnh, thư viện tỉnh, bảo tàng tỉnh, trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh, các trục đường Lý Thái Tổ, Kinh Dương Vương…

Phần lễ có lễ dâng hương, lấy lửa truyền thống Đại hội TDTT. Phần hội phong phú với tổ tôm điếm, múa rối nước, thi nấu cơm, thi chạy Ró, quan họ trên thuyền…

Ông Nguyễn Nhân Chiến, Trưởng ban chỉ đạo cho biết, đến thời điểm này tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng cho kỳ Festival quy mô lớn đầu tiên, với bảy tiểu ban giúp việc, từ tuyên truyền, an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường. Chưa kể khoảng 100 tình nguyện viên.

Đem băn khoăn về dịch vụ nghỉ ngơi cho du khách thập phương, đại diện tỉnh khẳng định với hệ thống khách sạn, nhà hàng của thành phố, du khách có thể yên tâm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.