Nghệ sĩ Myanmar trình diễn tại Hà Nội

Nghệ sĩ Myanmar trình diễn tại Hà Nội
TP - Nghệ sĩ người Myanmar Moe Satt (sinh năm 1983) trình diễn tại Nhà Sàn Studio, ngõ 462, Đường Bưởi - Hà Nội vào tối 22-4, cùng các nghệ sĩ Trần Lâm Bình và Hoàng Minh Đức.

Tác phẩm của anh mang tên Hands Oxide (Tạm dịch: Tay Gỉ). Moe Satt được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trình diễn hàng đầu ở Myanmar. Anh sáng lập và tổ chức liên hoan nghệ thuật thường niên Beyond Pressure tại Yangon.

Trong suốt 1 tháng ở Hà Nội, Moe Satt đã ghi lại các cử động tay của mọi người quanh mình, từ dân lao động trên phố, trong chợ, tới các nghệ sĩ và bạn bè của anh.

Anh cho hay: “Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi nói tôi có bàn tay dài hơn người khác, như tay của nghệ sĩ. Từ đó tôi tự nhủ sau này sẽ trở thành nghệ sĩ. Tôi hay quan sát chuyển động của tay mình và trình diễn với chúng. Điều này gợi nhớ tới ký ức tuổi thơ”.

Từ 2005 đến nay, Moe Satt đã thực hiện các tác phẩm liên quan đến bàn tay, các cử động và dáng điệu của tay. Anh cho rằng ngôn ngữ bàn tay là phương tiện cơ bản trong giao tiếp của con người. Nghệ sĩ có buổi nói chuyện vào chiều 25-4 vẫn tại Nhà Sàn. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.