10 thí sinh Việt tham gia thi chế biến thực phẩm Hàn Quốc

Các thí sinh tham gia vòng loại tại Việt Nam chiều 30/6.
Các thí sinh tham gia vòng loại tại Việt Nam chiều 30/6.
TPO - Ngày 30/6, tại Hà Nội, 10 thí sinh Việt Nam đã tham gia Hội thi Chế biến ẩm thực Hàn Quốc 2016 nhằm chọn ra một người xuất sắc nhất tham dự Vòng chung kết của cuộc thi với sự tham gia của 19 nước khác trên toàn thế giới.

Các thí sinh tham gia cuộc thi này sẽ phải trổ tài nấu bốn món cơ bản của Hàn Quốc gồm: Bibimbap ( cơm trộn), Japchae ( miến trộn), Bulgogi ( thịt bò nướng) và Tteokbokki ( bánh gạo). Người thắng cuộc tại Việt Nam sẽ được mời sang thăm Hàn Quốc 9 ngày, tham dự khóa học về ẩm thực Hàn Quốc và thi đấu tại vòng chung kết và được bổ nhiệm làm đại sứ danh dự quảng bá ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam. Dự kiến, người thắng cuộc tại Việt Nam sẽ có chương trình Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cùng các ngôi sao Làn sóng Hàn Quốc.

10 thí sinh Việt tham gia thi chế biến thực phẩm Hàn Quốc ảnh 1

Ban giám khảo cuộc thi, trong đó Phu nhân đại sứ Hàn Quốc (đứng) làm trưởng ban.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút thí sinh của 20 nước trên khắp thế giới tham gia, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Trung Quốc, Mỹ và một số nước Nam Mỹ. Người chiến thắng cuối cùng trong vòng chung kết sẽ nhận giải thưởng trị giá 10.000 USD.

10 thí sinh Việt tham gia thi chế biến thực phẩm Hàn Quốc ảnh 2

Các nguyên liệu chuẩn bị cho cuộc thi.

Người thắng cuộc tại cuộc thi năm ngoái là thí sinh người Mỹ. Thí sinh Phan Ngọc Anh là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi năm ngoái và lọt vào top 5. Cô trở thành đại sứ ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam với lịch làm việc khá kín trong suốt một năm qua. Theo Ngọc Anh, cô vốn tốt nghiệp khoa thiết kế Đại học Mỹ thuật công nghiệp và yêu thích nấu nướng, trong đó có món ăn Hàn Quốc, chứ chưa hề trải qua một khóa học ẩm thực nào. Trong số 5 người lọt vào top 5 năm ngoái, thí sinh người Pháp cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, ba người còn lại là những đầu bếp tại các nhà hàng 5 sao tại nước họ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.