10/3: Bi Rain “xông đất” liveshow Việt

10/3: Bi Rain “xông đất” liveshow Việt
TP - 22 giờ 40 phút ngày 7/3, ca sĩ Bi Rain - một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới sẽ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).
10/3: Bi Rain “xông đất” liveshow Việt ảnh 1

Bi Rain sẽ nghỉ tại khách sạn New World và xuất hiện trước báo giới Việt Nam vào lúc 14 giờ 30 chiều 8/3.

Sáng 2/3, tại Sân vận động Quân khu 7, nhà tổ chức (Cty Enterone Hàn Quốc và D&D Việt Nam) đã hoàn tất việc sử dụng gần 30 tấn trang thiết bị cho việc dàn dựng sân khấu.

Để chuẩn bị cho show diễn này, nhà tổ chức không giấu được tự hào vì những con số có thể sẽ đi vào kỷ lục Guinness Việt Nam như: Show diễn được đầu tư nhiều tiền nhất từ trước đến nay: 2,8 triệu đô la Mỹ; Show diễn có lượng vé bán nhiều nhất: 50.000 vé…

Để đáp ứng những yêu cầu gắt gao về mặt kỹ thuật cho chương trình mang tên Rain’s coming tại Việt Nam, gần 70% trang thiết bị sân khấu, màn hình, âm thanh, ánh sáng… phải nhập khẩu với gần 29 tấn trang thiết bị được vận chuyển bằng đường hàng không.

Trước đó, ngày 21/2, sáu containers đầu tiên đã nhập cảng Sài Gòn. Đây là dàn mái che được nhập khẩu từ Australia. Dàn mái che này có kích thước ngang 30m, dài 26m và cao 18m. Bảy containers chứa hệ thống âm thanh, ánh sáng được nhập từ Singapore, ngoài ra hệ thống màn hình LED được nhập từ HongKong.

Để tránh tình trạng mua phải vé giả, những người mua vé từ trước Tết Nguyên đán chỉ có một biên lai hẹn nhận vé… Đến nay, khán giả hâm mộ đã có thể đến các đại lý và Cty D&D để nhận vé. Từ nay đến sát ngày diễn, khán giả có thể mua vé chính thức của chương trình ngay tại các đại lý.

Theo thông tin chính thức từ Ban Tổ chức, hạng vé đứng sát sân khấu có giá 2,5 triệu đồng, đến nay chỉ còn 10%, vé giá 1 triệu đồng còn 30% và vé giảm giá cho sinh viên học sinh còn 35%. Với lượng vé dự trù 25.000 vé mỗi đêm, nhà tổ chức cho rằng chỉ cần bán quá nửa lượng vé là đã có thể yên tâm về việc thu hồi vốn.

10/3: Bi Rain “xông đất” liveshow Việt ảnh 2

Hiện nay, hơn 600 bảo vệ của Cty Yuki và Sân vận động Quân khu 7 đã lên phương án tác chiến ngay từ ngày 1/3 (bắt đầu dàn dựng kỹ thuật trên sân).

Cho đến nay, mọi phương án từ bảo vệ trang thiết bị, đón đoàn, bảo vệ buổi họp báo, buổi diễn tập lẫn buổi diễn chính thức đã được bàn thảo kỹ.

Ngoài ra, theo thông tin từ Bi’s Fan club tại Việt Nam, sẽ có 40 tình nguyện viên phối hợp với lực lượng bảo vệ cùng tham gia sắp xếp và hướng dẫn chỗ ngồi cho khán giả hâm mộ ngay trong đêm diễn.

Kế hoạch chào đón Bi Rain của Bi’s Fan tại Việt Nam đã được lập ra một cách công phu và tỉ mỉ.

10/3: Bi Rain “xông đất” liveshow Việt ảnh 3

Nguyễn Vũ Thùy Linh - Trưởng ban điều hành Bi’s Fan đã cùng liên kết với The Cloud - Hội đồng quản lý Bi‘s Fan Club toàn cầu. Một trong những món quà của Bi’s Fan Việt Nam sẽ tặng cho Bi là tranh cát được đặt tạo hình Rain trong hộp kính với kích thước dự kiến 1m2.

Bên cạnh việc Bi đến Việt Nam, cũng sẽ có hàng ngàn fan hâm mộ Bi trên toàn cầu đến Việt Nam trong dịp này. Fan Club của Bi tại Việt Nam đã chuẩn bị một chưong trình chào đón khá hấp dẫn, đặc biệt là vào đêm thứ nhất của liveshow.

Một cuộc chơi thú vị và bổ ích khác chính là việc rao bán đấu giá chiếc áo sơmi trắng, cà-vạt mà Bi’Rain đã mặc trình diễn trong chương trình lưu diễn vòng quanh thế giới của cư dân mạng trên blog Traitim, đã khởi động từ ngày 26/2.

Rain’s Coming-Tour diễn toàn cầu

Bi tên thật là Jeong Ji-Hoon, sinh ngày 25/6/1982 tại Seoul (Hàn Quốc). Bắt đầu yêu thích âm nhạc, đặc biệt là R&B và hip-hop từ năm lớp 6, anh gia nhập một boyband tên là Fanclub và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp vũ công sau khi nhóm nhạc tan rã. Kiên trì giới thiệu bản thân trước nhiều Cty sản xuất băng đĩa nhưng Bi luôn bị từ chối bởi “quá xấu xí”.

Trong một cuộc phỏng vấn tại kênh CNN, Bi đã nhắc lại kỷ niệm buồn ấy một cách dí dỏm với câu nói “Anh nhảy rất đẹp, nhưng rất tiếc là mắt anh lại chỉ có một mí, chúng tôi cần người mắt hai mí cơ”.

Cuối cùng, JYP Entertainment - một Cty giải trí Hàn Quốc cũng để mắt đến anh và nhận lời giúp đỡ anh phát triển sự nghiệp. Những năm đầu tiên gia nhập JYP, Bi chấp nhận vai trò là một diễn viên múa phụ họa cho những ca sĩ nổi tiếng.

Năm 2002 là cột mốc không thể quên đối với Bi khi anh ra mắt album đầu tay chủ đề Rain – cũng là nghệ danh của anh. Ca khúc Bad guy nằm trong album này nhanh chóng trở thành hit. Bi trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc (Full house) rất thành công mà Bi đóng vai chính cùng ngôi sao Song Hye Kyo năm 2004 đã khẳng định vị thế hàng đầu của anh, đưa anh đến vị trí một trong những ngôi sao giải trí lớn nhất của Hàn Quốc và châu Á. Full house cũng giúp Bi đoạt giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất của kênh truyền hình KBS.

Thế nhưng, album Vol.3 It’s Raining của Bi mới thực sự là điều kỳ diệu khi bán được trên một triệu bản riêng tại châu Á, đứng đầu bảng xếp hạng tại Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia và quê hương Hàn Quốc, trở thành album thành công nhất của Bi.

Liveshow đầu tiên Rainy Day diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản “cháy” vé ngay trong ngày bán đầu. Tên tuổi Bi (Rain) lan tỏa khắp châu Á và trở thành thần tượng của hàng triệu fan trẻ tuổi sau những show diễn thành công khắp nơi với số lượng khán giả khổng lồ cùng vô số giải thưởng âm nhạc và phim ảnh gặt hái được từ kênh MTV và các đài truyền hình nhiều nước châu Á.

Tháng 4/2006, tạp chí Time đã bầu chọn Bi là nhân vật giải trí có ảnh hưởng lớn thứ hai toàn cầu. Đây là danh hiệu mà chưa một nghệ sĩ châu Á nào nhận được.

Rain’s world là chủ đề album thứ 4 của Bi vừa phát hành vào tháng 10/2006 cùng đĩa đơn I’m coming. Song song với album là tour diễn toàn cầu Rain’s Coming khởi đầu từ quê hương Hàn Quốc (13/10/2006) đến Las Vegas, Mỹ (23 & 24/12/2006), Hong Kong (12&13/1/2007), Singapore (21/1/2007), Malaysia (27/1/2007), Thái Lan (3/2/2007) và hai đêm 10 & 11/3 sắp tới tại TPHCM.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.