105 phim tranh giải Cánh diều vàng 2005

105 phim tranh giải Cánh diều vàng 2005
Giải Cánh diều vàng do Hội Điện ảnh VN tổ chức hằng năm đã khởi động. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, năm nay có tất cả 105 phim tham gia ở sáu thể loại.

Hãng Phim truyện VN dự thi nhiều nhất - năm phim: Giải phóng Sài Gòn, Đường thư, Năm ngày trong đời một vị tướng, Đi trong giấc ngủ, Có một chuyến đi.

Hãng Phim truyện 1 gửi bốn phim: Sống trong sợ hãi, Cầu Ông Tượng, Hải quỳ, Chuyện của Pao.

Hãng phim Giải Phóng năm nay tỏ ra đuối sức khi chỉ có một phim dự thi là Gió thiên đường.

Đặc biệt có hai hãng phim tư nhân dự thi: Hai trong một của Hãng Thiên Ngân, Đẻ mướn của Hãng Phước Sang.

Phim truyện truyền hình dài tập: 8 phim

TFS dẫn đầu với ba phim: Đôla trắng, Kính vạn hoa, Dưới cờ đại nghĩa. Hãng VFC có hai phim: Dòng sông phẳng lặng, Tín hiệu bông sen nở. Chương trình Điện ảnh Chiều thứ Bảy có hai phim: Miền đồi ấm áp, Vượt qua thử thách. Công ty Nghe nhìn Hà Nội dự thi Mạnh hơn công lý. Ngoài ra thể loại phim truyện truyền hình lẻ có 12 phim.

Phim tài liệu (nhựa và video) có 55 phim. Thể loại hoạt hình có chín phim. Thể loại công trình nghiên cứu có chín tác phẩm.

Điểm đặc biệt trong cơ cấu giải thưởng lnăm nay à mỗi thể loại phim chỉ có duy nhất một giải thưởng là Cánh diều Vàng, thay vì có cả giải bạc và đồng như trước đây.

Nếu có sự tranh cãi giữa các tác phẩm được đánh giá ngang nhau, Ban Giám khảo sẽ tiếp tục thảo luận công khai, sau đó là bỏ phiếu kín để chọn ra 1 tác phẩm duy nhất đoạt giải.

Cánh diều vàng năm nay ra đời giải thưởng mới: Giải báo chí dành cho phim (phim truyện nhựa) hay nhất trong năm. Dự kiến lễ trao giải Cánh diều vàng diễn ra tối 18/3 tại Hà Nội.

Theo Tuổi trẻ, TTXVN

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).