109 trẻ em là nhà sản xuất phim Tây Du Ký mới

Hình ảnh trong phim “Monkey King: Hero is Back”.
Hình ảnh trong phim “Monkey King: Hero is Back”.
TPO - “Monkey King: Hero is Back” (Tôn Ngộ Không: Người hùng trở lại) đang rất ăn khách ở Trung Quốc có danh sách nhà sản xuất dài dằng dặc, trong đó có 109 trẻ em.

Tính đến ngày 28/7, “Monkey King: Hero is Back” đã đánh bại phim đình đám của Hollywood “Kungfu Panda 2” để trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao nhất tính riêng trên thị trường Mỹ. Tính đến hôm qua, “Monkey King: Hero is Back” đem lại doanh thu phòng vé 700 triệu nhân dân tệ (2.450 tỷ đồng).

Tại sao “Monkey King: Hero is Back” lại ăn khách đến vậy? Tại sao phim lại do hàng trăm người sản xuất, trong đó có 109 trẻ em?

109 trẻ em là nhà sản xuất phim Tây Du Ký mới ảnh 1

Lu Wei, nhà sản xuất chính của “Monkey King: Hero is Back”, nói rằng, ông đăng lời kêu gọi cộng đồng tài trợ bộ phim vào cuối năm 2014, khi phim gần xong. Lời kêu gọi được đăng trên WeChat - ứng dụng của Trung Quốc chuyên nhắn tin tức thời trên điện thoại di động (tương tự Viber, Zalo…).

Ngay lập tức, lời kêu gọi tài trợ thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các bậc phụ huynh. Người ít thì góp vài nghìn nhân dân tệ, người nhiều thì chuyển cho đoàn làm phim hơn 100.000 nhân dân tệ.

“Sự tham gia của cộng đồng đóng góp rất lớn cho “Monkey King: Hero is Back”. Họ không chỉ là những người cung cấp tài chính mà còn là những người nhiệt tình quảng bá cho bộ phim. Một số còn bao cả rạp chiếu phim trong ngày đầu “Monkey King: Hero is Back” công chiếu”, ông Wei cho biết.

Các bậc phụ huynh đã góp vốn cho “Monkey King: Hero is Back” tổng cộng 7 triệu nhân dân tệ (24,5 tỷ đồng). Họ sẽ được nhận lại hơn 30 triệu nhân dân tệ (trên 105 tỷ đồng) vì phim đã thành công vang dội.

Khác nhiều bộ phim hoạt hình cùng chủ đề, “Monkey King: Hero is Back” có các nhân vật chính là người lớn. Vì vậy, các cuộc phiêu lưu diễn ra có chiều sâu và thực tế hơn. Hình ảnh trong phim khá chi tiết và mượt mà. Cử động miệng của các nhân vật trông thực hơn đáng kể so với nhiều phim hoạt hình đình đám trước đó.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.