Sao Hàn tiếc thương Jang Ja Yeon

Sao Hàn tiếc thương Jang Ja Yeon
TP - Jang Ja Yeon ghi tên vào danh sách diễn viên Hàn treo cổ tự vẫn và lễ tang của cô tổ chức sáng 9/3.

Ngày 8/3 nhiều sao Hàn, đặc biệt đoàn làm phim The Boys over Flowers (Vườn sao băng) trong trang phục đen, gương mặt thất thần tới nói lời vĩnh biệt Ja Yeon tại bệnh viện trường đại học Seoul.

Nam diễn viên Lee Min Ho, bạn diễn trong The Boys Over Flowers từ chối bình luận về cái chết của đồng nghiệp. Tuy nhiên đại diện của Lee Min Ho nói: “Cả đoàn làm phim choáng váng. Goo Hye Sun khóc sướt mướt”.

Jang Ja Yeon, 27 tuổi vào vai phụ trong phim truyền hình ăn khách trên kênh KBS- vai Sunny trong The Boys Over Flowers. Đây là phim truyền hình thứ hai cô tham gia kể từ khi xuất hiện lần đầu năm 2006 với tư cách diễn viên.

Mới đây, Ja Yeon còn xuất hiện trên thảm đỏ giải thưởng thường niên Paeksang lần thứ 45, và thông báo kế hoạch phim mới, khiến cái chết của Jang Ja Yeon càng bất ngờ và đau xót.

Sáng 9/3, đoàn làm phim The Boys over Flowers phải tiếp tục quay, không thể tới đưa Jang Ja Yeon về nơi an nghỉ cuối cùng, tuy vậy từ sáng sớm bạn diễn Goo Hye Sun vẫn cố gắng tới nhìn mặt Jang Ja Yeon lần cuối.

Khi cha mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn, Jang Ja Yeon là nữ sinh trung học, sống nhờ tài sản bố mẹ để lại. Cô tốt nghiệp đại học Cho sun, tuy nhiên tổn thương tâm lí không thể hàn gắn. Jang Ja Yeon luôn có vẻ tươi cười và lạc quan, nhưng bên trong là tâm trạng sợ hãi phải ở một mình, và thường trực mối lo mất bạn bè.

Ngày 7/3, chị gái phát hiện Jang Ja Yeon treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở Bundang lúc 19 giờ 30. Chị cô gọi 119 nhưng quá muộn, cảnh sát không tìm thấy bức di thư nào. Jang tắt thở khoảng 16 giờ 30, lí do tìm tới cái chết do trầm cảm kéo dài, kể từ cái chết của bố mẹ mười năm về trước.

Cảnh sát cho biết: “Chị gái Jang Ja Yeon nói em mình mắc chứng trầm cảm từ lâu. Jang hay nhốt mình trong phòng mỗi khi không phải làm việc”.

Người nhà Jang Ja Yeon kể cô cũng thử nhiều cách, như chăm sóc thú nuôi để quên cái chết thảm khốc của cha mẹ nhưng bất thành. Jang Ja Yeon thường xuyên tới bệnh viện chữa trầm cảm. Khoảng 14 giờ 30 ngày 7/3, Jang Ja Yeon gọi điện cho người bạn, nói cô rất mệt mỏi và muốn kết liễu cuộc đời.

Tuy cảnh sát kết luận Jang Ja Yeon chết do trầm cảm, nhưng trên nhiều diễn đàn và website cư dân mạng vẫn loan tin đồn Jang Ja Yeon từng nhận nhiều thư nặc danh, chỉ trích cô diễn tồi trong The Boys over Flowers.

Sau cái chết của Choi Jin Sil, chính quyền Hàn Quốc siết chặt quản lí các lời bình luận trên internet, cũng như việc gửi thư cho người nổi tiếng. Các biện pháp chưa biết có hiệu quả tới đâu, cái chết của Jang ja Yeon thêm một lần khiến giới giải trí Hàn bàng hoàng, thừa nhận: Nhiều người nổi tiếng ở Hàn rơi vào trạng thái cô đơn, và gánh chịu áp lực quá nặng nề.

Hương Liên
Theo Koreatimes, Seoulbeats

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).