24h sống xanh cùng Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân trong hành trình sống xanh
Ngọc Hân trong hành trình sống xanh
TP - Tiết kiệm nước từ hành động nhỏ nhất, thay đổi thói quen để sống xanh là những điều hoa hậu Ngọc Hân - đại sứ - chia sẻ cùng khán giả chương trình truyền hình thực tế 24h sống xanh, phát số đầu hôm nay trên VTV1.

> Khởi động chương trình tài trợ cho môi trường

Ngọc Hân trong hành trình sống xanh
Ngọc Hân trong hành trình sống xanh .

Ngọc Hân năm ngoái hào hứng tham gia chuyến Hành trình xanh, chuyến đi thực tế để cất tiếng nói bảo vệ môi trường ở những điểm nóng như Tây Nguyên.

Ít lâu sau lại thấy cô đồng hành trong S Việt Nam, chương trình du lịch quảng bá văn hóa Việt: Có số thấy Ngọc Hân tham gia gánh nước tưới rau cùng nông dân giữa trời trưa nắng gắt.

24h sống xanh này tiếp tục là chương trình tham vọng mang thông điệp nhỏ, góp phần thay đổi thói quen của mỗi người.

“Kiến thức chương trình đưa ra rất có ích cho cộng đồng. Hân có cảm giác làm được một điều gì đó, cùng tham gia cuộc sống xanh và phần nào thay đổi thói quen trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó trước hết tốt cho Hân, bởi trước khi tham gia chương trình có nhiều thói quen mình không ý thức được chưa hay lắm”, cô chia sẻ.

Chủ đề tiết kiệm nước chẳng hạn, hãy bắt đầu bằng việc không để nước chảy suốt trong lúc đánh răng. Khi vào bếp nữa, không phải lúc nao mọi người cũng để ý cách làm bếp tiết kiệm nước nhất.

Trong phần này, khán giả thêm dịp thăm góc cây xanh do Ngọc Hân và gia đình tạo dựng. Đó cũng là lời khuyên của chương trình- tạo không gian sống xanh.

Ngọc Hân bảo giật mình trước con số chương trình cung cấp: Mỗi phút để nước chảy tốn 9 lít nước, trong khi chỉ 3% trong tổng số nước trên trái đất là nước ngọt, và chỉ là nước uống được.

Nếu ai đang chuẩn bị chuyến du lịch, hãy thử mẹo chuẩn bị du lịch xanh. “Mọi người có thói quen mua bản đồ khi đi du lịch. Thực tế mực in bản đồ rất có hại cho môi trường khi phân hủy. Hiện nay điện thoại công nghệ cao phổ biến, mỗi người có thể tải bản đồ địa phương đó vào điện thoại. Cũng liên quan chuyến du lịch, thói quen chụp ảnh và rửa ảnh làm kỷ niệm cũng vô tình thải ra hóa chất độc hại cho môi trường và người trực tiếp rửa ảnh. Tôi nghĩ mọi người cũng có thể ứng dụng công nghệ, chia sẻ và lưu trữ ảnh trên mạng”, đại sứ sống xanh chia sẻ.

Ngọc Hân kể thêm, nhiều thông tin có thể gây sốc: Để làm ra một chiếc áo phông mất 2.700 lít nước, một chiếc quần bò cần 11.000 lít nước, chưa kể lượng cacbon thải ra môi trường.

Tương tự như trường hợp dùng kem chống nắng đựng trong tuýp nhựa, 1/20 phụ nữ trên thế giới sử dụng các loại kem chống nắng, dưỡng da đựng trong lọ thủy tinh hoặc bì giấy thay thế vỏ bao nhựa, năng lượng tiết kiệm được đổ đầy bình xăng 75 lít mỗi tuần, để chạy một chiếc xe hơi trong vòng 24 năm.

Mỗi chương trình dung lượng chỉ 5 phút, nhưng được chuẩn bị kỹ càng. Ngọc Hân được chọn làm đại sứ, người dẫn chuyện đồng hành cùng nhiều câu chuyện, tình huống khác nhau.

Cô cười bảo rất tự tin về sức khỏe: “Tôi quen cường độ làm việc căng từ nhiều năm nay, thậm chí nếu không nhiều áp lực lại thấy người yếu đi”.

Kể thêm trải nghiệm trong các chuyến ghi hình lặn biển ở Nha Trang, hoa hậu hào hứng khi được ăn bữa cơm đạm bạc-bánh đa nhúng nước chấm nước mắm - của đội tuần tra biển ở Khánh Hòa.

Hỏi liệu bận rộn với lịch diễn dày đặc, Ngọc Hân có thực sự hài lòng tham gia vào những chương trình hướng đến cộng đồng. “Hân hoàn toàn thoải mái, nếu không chắc khó hoàn thành và tham gia các chương trình dài hơi như thế”, Ngọc Hân nói.

24h sống xanh thực hiện với mục đích tạo ra trào lưu trong xã hội, nhất là giới trẻ ý thức lối sống thân thiện với môi trường, qua những thông điệp lồng ghép một cách tự nhiên. Chương trình phát 21h15 thứ ba và thứ năm hàng tuần trên VTV1; phát lại vào 11h55 thứ tư và thứ sáu trên kênh VTV3.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG