3.000 đồng mỗi lần xem Táo quân... trên mạng

Mỗi lần xem Táo quân trên mạng internet, khán giả sẽ phải trả phí 3000 đồng, nhưng có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không tính thêm tiền

Ngày 24/1, Công ty CNC và trung tâm quảng cáo & dịch vụ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam chính thức tuyên bố mọi hoạt động xem chương trình Táo quân 2014Gala hài trên mạng internet sẽ phải trả phí bản quyền.

3.000 đồng mỗi lần xem Táo quân... trên mạng ảnh 1
 

Và theo ông Đào Việt Dũng, Trưởng phòng Thương mại điện tử và truyền thông CNC cho biết, mỗi lần xem Táo quân trên mạng internet, khán giả sẽ phải trả phí 3000 đồng, nhưng có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không tính thêm tiền.

Ông Đào Việt Dũng cũng nhấn mạnh thêm rằng, việc phát tán clip hậu trường của các nghệ sĩ trong chương trình Táo quân 2014 lên mạng hoặc các phương tiện truyền thông, báo chí cũng là vi phạm bản quyền.

Chính vì thế phía Công ty CNC đã gửi công văn tới gần 100 đơn vị kinh doanh mạng có tiếng để thông báo về việc bảo hộ bản quyền như: Youtube, Facebook, Zing, Clips.vn, nhaccuatui… Cho nên, nếu đơn vị nào vẫn cố tình vi phạm bản quyền mà phía công ty CNC phát hiện sẽ phải bồi thường theo đúng Luật Sở hữu trí tuệ. Và cũng là để tránh những chuyện đáng tiếc về vấn đề vi phạm bản quyền nên hai chương trình “Táo quân 2014” và “Gala Hài 2014” sẽ không được in đĩa và phát hành như mọi năm.

Theo Theo Giáo dục Việt Nam
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.