39 nghệ nhân Thủ đô nhận danh hiệu ‘Nghệ nhân ưu tú’

Những di sản văn hoá phi vật thể (Hát trống quân, Chèo, Hát văn) được các nghệ nhân biểu diễn.
Những di sản văn hoá phi vật thể (Hát trống quân, Chèo, Hát văn) được các nghệ nhân biểu diễn.
TPO - Sáng 19/11, tại Bảo tàng Hà Nội (Hà Nội) đã diễn ra Lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ‘Nghệ nhân ưu tú’ cho 39 nghệ nhân Thủ đô trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ Nhất.

Được sự đồng ý của UBND thành phố Hà Nội, Sở Văn hoá và Thể thao tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản văn hoá Việt Nam và Công bố quyết định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ‘Nghệ nhân ưu tú’ lần thứ Nhất trong lĩnh vực di sản phi vật thể.

Theo đó, 39 nghệ nhân của Thủ đô được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ‘Nghệ nhân ưu tú’ là những người có  đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể, ở các loại hình như: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô), tri thức dân gian (ẩm thực, làm diều sáo, nặn tò he, nhạc cụ truyền thống)…

39 nghệ nhân Thủ đô nhận danh hiệu ‘Nghệ nhân ưu tú’ ảnh 1

Ngày nay, di sản văn hoá Việt Nam nói chung , di sản văn hoá Hà Nội nói riêng đã thực sự khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội , có sức lan toả mãnh liệt nhưng đồng thời, di sản văn hoá cũng đang phải đối mặt với thách thức to lớn, những tác động trực tiếp từ thiên nhiên, môi trường và con người.

39 nghệ nhân Thủ đô nhận danh hiệu ‘Nghệ nhân ưu tú’ ảnh 2

Triển lãm chuyên đề "Đình làng xứ Đoài".

Cũng trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm ngày di sản văn hoá Việt Nam, Bảo tàng Hà Nội còn triển lãm chuyên đề “Đình làng xứ Đoài”, Lễ hội truyền thống Hà Nội, Tri thức dân gian làm thuốc Nam của người Dao (Ba Vì, Hà Nội), Làng nghề -phố nghề Hà Nội và cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.