5 thí sinh Hải Dương vào chung khảo phía Bắc

5 người đẹp Hải Dương đã giành vé vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức
5 người đẹp Hải Dương đã giành vé vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức
TP - 5 thí sinh Hải Dương đã chính thức giành vé vào vòng Chung khảo khu vực phía Bắc - Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 (do báo Tiền Phong tổ chức) sau khi xuất sắc vượt qua hơn 20 thí sinh khác trong Vòng sơ khảo “Người đẹp Hải Dương 2010” tổ chức tại thành phố Hải Dương chiều 9 - 7.
5 người đẹp Hải Dương đã giành vé vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức
5 người đẹp Hải Dương đã giành vé vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc - cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức . Ảnh: Trung Hiền

Năm thí sinh gồm: Trịnh Thị Hằng (sn 1990), sinh viên Học viện Tài chính; Đặng Thị Phượng (sn 1990), sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội; Nguyễn Thị Nhung (SN 1991), sinh viên trường Trung cấp Y tế Hải Dương; Trương Phương Linh (SN 1990), sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội và Mạc Thị Liên (SN 1989), nhân viên Cty Chí Linh Star golf & Country Club. Các thí sinh đều cao 1m70 trở lên và đa phần là sinh viên.

Trả lời phỏng vấn của Tiền Phong, năm người đoạt vé đều cho biết mục tiêu họ đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 nhằm giao lưu, học hỏi, hoàn thiện bản thân và tự tin hơn trong cuộc sống. Mặt khác họ cũng mong muốn thông qua cuộc thi có thể giới thiệu đến công chúng trong ngoài nước và vẻ đẹp người phụ nữ và quê hương Hải Dương .

Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương Nguyễn Thị Ngọc Bích cho hay, cuộc thi người đẹp Hải Dương lần này thực sự là ngày hội của tuổi trẻ Hải Dương. “Nhiều năm nay, những hội thi người đẹp do Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức thực sự trở thành sân chơi của tuổi trẻ, có giá trị định hướng cái đẹp, định hướng lối sống cũng như tập hợp đông đảo giới trẻ trên địa bàn tỉnh cùng tham gia phong trào Đoàn, Hội...”, chị Bích nói.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.