50 tuổi vẫn có thể dự thi 'Nữ hoàng kim cương'

MC Huyền Sâm (trái) Đại sứ cuộc thi mang bộ trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng tại lễ phát động
MC Huyền Sâm (trái) Đại sứ cuộc thi mang bộ trang sức trị giá hơn 1 tỷ đồng tại lễ phát động
TPO - Ban tổ chức cuộc thi “Nữ hoàng Kim cương Empier 2017” khởi động cuộc tìm kiếm ứng viên từ ngày 9/9. Theo đó cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam từ 25-50 tuổi.

Bà Nguyễn Thu Trang- Trưởng BTC cho biết: Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh ngành chế tác kim cương, là sân chơi của những người đam mê trang sức này thu hút hơn 200 doanh nhân, nghệ sĩ.

Lễ phát động tại Hà Nội thu hút một số nữ doanh nhân thành đạt như Hoa hậu doanh nhân Việt Nam thế giới 2017 Đặng Xuân Hương, Đại sứ cuộc thi MC Huyền Sâm, Hoa hậu Phụ nữ sắc đẹp Phạm Anh Thư-Top 5 Hoa khôi áo dài 2016, Nữ hoàng trang sức Lô Hương Trâm.

Ban tổ chức công bố 20 gương mặt vào chung kết ngày 7/11, đêm chung kết dự kiến 11/11 tại Star Galaxy Hà Nội. Cuộc thi hướng tới tìm kiếm ứng viên xứng đáng, mở cơ hội cho nữ công dân Việt Nam từ 25-50, có đạo đức tốt, vẻ đẹp sang trọng, cao 1m60 trở lên, hình ảnh và uy tín trong xã hội và không quên kèm tiêu chí “yêu thích trang sức kim cương”. Trong đêm chung kết, thí sinh trải qua bốn vòng thi Áo dài, Dạ hội, Trình diễn trang sức và vòng vấn đáp.

Giải Nữ hoàng có cơ hội nhận 1 vương miện đá quý, một nhẫn kim cương, giải thưởng hiện vật tổng giá trị 300 triệu đồng. Thí sinh được khán giả bình chọn nhận giải thưởng trị giá 50 triệu đồng, ngoài ra còn hai giải Á trị giá 50 triệu đồng, 6 giải phụ mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.