James Bond và 'Bầu trời sụp đổ'

Từ phải qua Daniel Craig, Naomie Harris, Bérénice Marlohe và Javier Bardem tham gia “Bầu trời sụp đổ”. Ảnh: Reuters
Từ phải qua Daniel Craig, Naomie Harris, Bérénice Marlohe và Javier Bardem tham gia “Bầu trời sụp đổ”. Ảnh: Reuters
TP - Sau thời gian chờ đợi và đồn đoán, đoàn làm phim phần 23 James Bond chính thức ra mắt dưới tên gọi Skyfall (Bầu trời sụp đổ).

> Cuộc sống bí mật của gia đình 007
> Cảnh quay James Bond gây tranh cãi ở Ấn Độ

Từ phải qua Daniel Craig, Naomie Harris, Bérénice Marlohe và Javier Bardem tham gia “Bầu trời sụp đổ”. Ảnh: Reuters
Từ phải qua Daniel Craig, Naomie Harris, Bérénice Marlohe và Javier Bardem tham gia “Bầu trời sụp đổ”. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo chính thức tại London hôm 3-11, các diễn viên Daniel Craig, Javier Bardem, Judi Dench, Bérénice Marlohe và Naomie Harris cùng đạo diễn Sam Mendes hé mở một số thông tin: Skyfall khởi quay 7-11, không phải phần tiếp theo của Sòng bạc hoàng gia, hay Định mức khuây khỏa, mà là phần phim độc lập hoàn toàn. James Bond tiếp tục cuộc phiêu lưu từ Thượng Hải, Istanbul và Ecosse.

Ngoài dàn diễn viên xuất hiện trong buổi họp báo, Ralph Fiennes, Ben Whishaw và Albert Finney có tên chính thức trong danh sách casting, nhưng đạo diễn còn giữ bí mật về ba vai diễn này. Giữa tháng 10, báo chí Trung Quốc rộ lên thông tin Thang Duy chính thức vào vai Bond Girl. Cuối cùng chính người đẹp nước Pháp Bérénice Marlohe được chọn. Cô là Bond girl Pháp sau các nữ diễn viên: Carole Bouquet, Sophie Marceau và Eva Green.

Marlohe nói về nhân vật của mình: “Người đẹp quyến rũ và bí ẩn có tên Severin”. Nữ diễn viên Naomie Harris vào vai điệp viên Eve. Marlohe phải học cách sử dụng súng, còn Naomi tham gia luyện tập nhất là yoga, để thích ứng với các cảnh quay lái xe chạy trốn, ngã cầu thang.

Đối đầu với Bond lần này là nhân vật phản diện do nam diễn viên Tây Ban Nha nổi tiếng Javier Bardem thủ diễn. Người từng gây ấn tượng mạnh với vai sát nhân máu lạnh trong Không có đất cho người già, được các nhà sản xuất đánh giá là đóng cặp tương xứng với Craig. Bardem hứa hẹn lột xác, khác với hình ảnh phản diện trước đây.

“Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi Sam Mendes chấp nhận thực hiện Bầu trời sụp đổ và một lần nữa làm việc cùng Daniel Craig. Chúng tôi đang nắm giữ cho cuộc phiêu lưu mới của James Bond lần này một kịch bản tuyệt vời, dàn diễn viên tuyệt vời và đội ngũ sáng tạo cực tài năng”, Michael G. Wilson và Barbara Broccoli- nhà sản xuất nói.

Đoàn làm phim khởi quay ở trường quay Pinewood (Anh), sau đó lần lượt tới xứ Ecosse, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà sản xuất tiết lộ, nếu Bầu trời sụp đổ thành công, đạo diễn Sam Mendes tiếp tục làm tiếp theo 007.

Kịch bản của nhóm Neal Purvis, Robert Wade và John Logan lần thứ ba viết cho Daniel Craig trong vai James Bond. Anh úp mở với công chúng, rằng kịch bản phần 23 rất thú vị. Lòng trung thành của 007 với điệp viên M sẽ được thử thách, khi quá khứ ám ảnh bà (Judi Dench thủ diễn).

Tổ chức MI6 bị tấn công, 007 phải tìm và phá hủy mối đe dọa bất chấp hiểm nguy, có thể phải trả bằng tính mạng. Phim khởi chiếu ngày 26-10-2012 tại Anh, ngày 9-12 tại Mỹ. Năm sau kỷ niệm 50 năm tập phim đầu tiên James Bond lên màn ảnh rộng, nhà sản xuất thực hiện một phim tài liệu, sớm công chiếu năm sau.

Lê Nhi
Theo Premiere, Reviewer

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.