Lê Hùng đã cứu hai nhà hát?

“Tất cả đều là con tôi”, vở kịch gần đây do Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với đạo diễn Mỹ được đánh giá cao Ảnh: T.Toan
“Tất cả đều là con tôi”, vở kịch gần đây do Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với đạo diễn Mỹ được đánh giá cao Ảnh: T.Toan
TP - NSND Lan Hương gửi lá đơn khiếu nại thứ ba lên Thủ tướng và cả Bộ Nội vụ, nêu lên bất cập trong lộ trình việc sáp nhập hai nhà hát. Sáng 2-5, Nhà hát Tuổi trẻ có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm bầu ban giám đốc mới, còn đạo diễn Lê Hùng có ý thanh minh rằng anh cho sáp nhập hai nhà hát không phải để “chạy hưu”.

 > Vụ sáp nhập hai nhà hát: Nghệ sĩ hoang mang

“Tất cả đều là con tôi”, vở kịch gần đây do Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với đạo diễn Mỹ được đánh giá cao Ảnh: T.Toan
“Tất cả đều là con tôi”, vở kịch gần đây do Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác với đạo diễn Mỹ được đánh giá cao Ảnh: T.Toan.

Ai cứu hai nhà hát?

Sáng 2-5, Nhà hát Tuổi trẻ đang có cuộc bỏ phiếu khá bất thường bầu ban giám đốc mới sau khi Bộ VHTTDL ra quyết định sáp nhập Nhà hát Kịch VN và Nhà hát Tuổi trẻ. Một số phóng viên đến Nhà hát tìm hiểu vấn đề và chất vấn đạo diễn Lê Hùng người đang ở tâm điểm của dư luận.

Giải thích lý do sáp nhập, đạo diễn Lê Hùng cho biết: Nhà hát kịch VN và Nhà hát Tuổi trẻ nếu không sáp nhập thành Nhà hát kịch Quốc gia, thì sẽ sớm phải chịu phương án xã hội hóa, khi Bộ cắt toàn bộ kinh phí.

“Việc sáp nhập đưa nhà hát lên tầm cao hơn. Đã là Nhà hát Kịch Quốc gia thì Chính phủ phải đầu tư, chứ không còn thuộc Bộ nữa, sẽ được coi trọng như bảo tàng quốc gia, thư viện quốc gia”, ông Lê Hùng nói.

Như vậy với đề án sáp nhập của mình, Lê Hùng chẳng khác nào người đã cứu hai nhà hát khỏi một nguy cơ? Tuy nhiên, NSƯT Anh Tú cho rằng lí do này không thuyết phục: “Đấy là ý kiến riêng của Lê Hùng, không phải tâm tư tình cảm của tất cả nghệ sĩ”.

Nhà hát Tuổi trẻ lâu nay năng động, hai phó giám đốc, bốn trưởng chèo chống, tìm các dự án, chương trình để có thu nhập cho nghệ sĩ (gần đây nhất là chương trình liên kết với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia). Nguồn thu này đảm bảo cho đoàn vẫn duy trì đều đặn dựng vở mới, bù lỗ cho các vở diễn phát vé mời nhiều hơn bán.

Thực tế, Nhà hát kịch Quốc gia mới chỉ tồn tại trên tờ quyết định và ý tưởng của người đề xuất-đạo diễn Lê Hùng. Ông nói trụ sở của Nhà hát kịch Quốc gia tương lai nằm trên diện tích 7.000m2 ở Mỹ Đình với hai rạp hiện đại bậc nhất, có sức chứa khoảng 1.000 người.

Sai qui trình?

Dư luận giới sân khấu cho rằng, việc tách hay nhập các nhà hát thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, không phải Bộ VHTTDL. Lá đơn khiếu nại thứ ba của NSND Lan Hương, ngoài các cơ quan liên quan, còn gửi Bộ Nội vụ, cũng vì lý do này.

Ngoài ra, với việc sáp nhập này, ước chừng sẽ có ít nhất 3 giám đốc + 4 phó giám đốc được bổ nhiệm mới, trong đó hai nhà hát “lẻ” mỗi nơi có thêm một giám đốc+2 phó giám đốc được bầu mới. Chưa kể ban giám đốc Nhà hát kịch thiếu nhi? Còn “tổng chỉ huy” là giám đốc Lê Hùng và phó giám đốc Tố Trinh thì đã ở đúng tuổi hưu.

Nhưng ông Hùng bảo, hiện nay đang kẹt tiền vốn xây trụ sở, dự kiến khoảng 1.200 tỷ đồng-số tiền này Bộ không thể đầu tư. “Chuyện trụ sở chưa hề có trong quyết định, tất cả mới nghe anh Lê Hùng hứa. Chúng tôi muốn nghe từ Bộ”, nghệ sĩ Anh Tú nói.

Vấn đề nhân sự khơi lên nhiều ý kiến, quanh quyết định sáp nhập hai nhà hát và bổ nhiệm ông Lê Hùng làm Giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia, bà Tố Trinh làm Phó Giám đốc: Cả hai đều hết năm nay sẽ về hưu và quyết định cũng không chỉ rõ thời hạn. Chính điểm này khiến nghệ sĩ mất lòng tin.

Trước những câu hỏi dồn ép, đạo diễn Lê Hùng nói ông đã nộp đơn xin về hưu. Hỏi cứ đúng tuổi về nghỉ, sao phải nộp đơn, ông trả lời: “Bộ muốn giữ tôi lại để tiếp tục làm giám đốc, nhưng tôi về làm đạo diễn sướng hơn. Đi làm lễ hội tôi có thể có tới 150 triệu/lễ hội, hay 20 triệu cho một chương trình ngắn”. Nhưng ông cũng nói thêm, trước mắt ông là người xây dựng, kiện toàn bộ máy của Nhà hát kịch Quốc gia.

Chúng tôi muốn Bộ giải thích

“Đây là việc làm thiếu dân chủ, thiếu tôn trọng nghệ sĩ. Lẽ ra khi có ý định sáp nhập, Bộ VHTT&DL phải xuống ngồi cùng anh em nghệ sĩ hai nhà hát, xem lí do vì sao? Sáp nhập thì như thế nào? Đánh đùng cái xuống đọc quyết định!

Trước đây, chúng tôi chỉ thấy anh Lê Hùng đi lên đi xuống Bộ để họp hành, có ráo trước thế thôi. Tách hay sáp nhập là bình thường, nhưng cách thức làm thiếu dân chủ, thiếu tôn trọng nghệ sĩ”- Trưởng Đoàn kịch I Nhà hát Tuổi trẻ, NSƯT Anh Tú chia sẻ.

Quyết định do Bộ VHTT&DL công bố hôm 5-4 bất ngờ và khiến nghệ sĩ hai bên cảm thấy tủi thân: Vấn đề trực tiếp liên quan đến hàng trăm con người, lại chỉ thực hiện bằng văn bản hành chính.

NSND Lan Hương trong lá đơn thứ ba cũng đề cập: “Tôi nghĩ rằng lộ trình sáp nhập là những nghệ sĩ ngồi cùng với lãnh đạo Bộ, lãnh đạo hai nhà hát bàn về quy mô dự án sáp nhập cho thỏa đáng, khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục khi mất hai thương hiệu lớn như thế. Và khi chín muồi quyết định chính thức sáp nhập thì chúng tôi phải nhìn thấy, thậm chí sờ thấy hạ tầng cơ sở của một Nhà hát mới được thành lập có tính chất quy mô”.

Theo lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ, lẽ ra sáng 2-5 đại diện của Bộ VHTT&DL xuống dự buổi bỏ phiếu tín nhiệm bầu ban giám đốc mới của nhà hát, nhưng cuối cùng không ai xuất hiện.

Nhà hát Tuổi trẻ bỏ phiếu tín nhiệm

Sáng 2-5, nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ bỏ phiếu tín nhiệm để làm cơ sở bầu ban giám đốc (riêng của nhà hát, còn Ban giám đốc Nhà hát Kịch quốc gia lại khác).

NSƯT Chí Trung- Trưởng đoàn kịch 2- đạt 23 trên 43 phiếu, ứng viên cho chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Ứng viên cho chức Phó Giám đốc theo hình thức bỏ phiếu tín nhiệm là: Sỹ Tiến, Anh Tú và Như Lai.

Trước đó, Anh Tú xin rút khỏi đề cử nhưng không được chấp thuận. Anh nói thêm, anh chẳng quan tâm mấy vị trí quản lý, cốt được làm nghề và có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Trước đó, hỏi Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ quanh đề án sáp nhập, ông Nguyễn Phúc Thảnh trả lời trách nhiệm xây dựng đề án hiện thuộc về Giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia Lê Hùng.

NSƯT Anh Tú nói thêm, bây giờ đạo diễn Lê Hùng mới chỉ đạo bắt đầu xây dựng lộ trình mới, và ban giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia rất lúng túng. “Tôi thấy vô lí, nhiều cái nghịch lắm: Làm gì có cơ cấu Giám đốc Nhà hát kịch Quốc gia, rồi bên dưới là Giám đốc các Nhà hát kịch VN, Tuổi trẻ và Nhi đồng?”, Anh Tú nói.

Trả lời báo chí cuối tháng 4, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn cũng nói, đề án sáp nhập hai nhà hát là chuyện lâu dài, tiến hành dần dần. Như thế, quyết định sáp nhập chỉ dựa trên đề án sơ thảo do Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ VHTT&DL) bàn thảo với giám đốc Lê Hùng, trong đó cơ cấu tổ chức, phương hướng hoạt động rất mơ hồ.

Thế mới có chuyện sau khi có quyết định sáp nhập, hai nhà hát phải loay hoay bầu bán, làm đề án hoạt động như lời ông Lê Hùng: “Lộ trình là thế. Phải bầu ra ban giám đốc, trình Bộ quyết định, thì từ đó mới thành lập được ban giám đốc để có thể xây dựng đề án. Các nhà hát phải thành lập dự án phát triển nhà hát của mình, từ đó mới phát triển được”.

Cùng chuyên mục

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

Hà Nội phải thành điểm gặp gỡ của các nền văn hóa thế giới

TPO - Không chỉ là nơi giới thiệu bản sắc và những giá trị văn hóa đặc sắc của các quốc gia, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai - năm 2026 tạo nên những cuộc gặp gỡ giữa nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà sáng tạo và công chúng, góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và mở ra những kết nối mới thông qua văn hóa.

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

Nơi 7 chiến sĩ cách mạng anh dũng ngã xuống

TPO - Gần hai thế kỷ bên dòng Lam, đình Lương Sơn không chỉ lưu giữ những giá trị kiến trúc cổ mà còn ghi dấu cuộc hành quyết 7 chiến sĩ cách mạng trong những ngày Xô viết Nghệ Tĩnh bị đàn áp khốc liệt.

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

Phim Việt được chiếu 'giờ vàng' tại rạp

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc hợp nhất nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý về việc phân bổ giờ chiếu phim, việc dừng, gỡ bỏ phim có nội dung bị nghiêm cấm và bảo đảm trẻ em xem phim phù hợp với độ tuổi.

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

Tàn Tuyết là ai, sao lại đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026

TPO - Tàn Tuyết đứng đầu bảng cược Nobel Văn học 2026, theo danh sách Ladbrokes được Literary Hub đăng ngày 29/9. Haruki Murakami, Gerald Murnane và Thomas Pynchon tiếp tục hiện diện trong nhóm được kỳ vọng. Tuy nhiên, danh sách đề cử thực sự vẫn nằm sau cánh cửa bảo mật của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

Hơn 1.000 người diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm

TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội năm 2026, Lễ hội đường phố sắc màu năm châu diễn ra chiều 3/10 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, đông đảo công chúng. Không khí lễ hội sôi động với sự hội tụ nghệ thuật của 18 quốc gia với hơn 1.000 người tham dự.

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

Cầu đi bộ hình dải lụa lộ diện bên hồ Hoàn Kiếm

TPO - Cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây đang dần thành hình bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hạng mục nổi bật trong không gian nghệ thuật với chủ đề "Dải lụa ký ức", dự kiến mở cửa phục vụ người dân, du khách dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

Phó trưởng ban Tuyên giáo TW lan tỏa tình yêu sách ở Hội sách Hà Nội

TPO - Hội sách Hà Nội 2026 mở cuộc hẹn với bạn đọc ngay bên Bờ Hồ, quy tụ hơn 30 nhà xuất bản và đơn vị phát hành. Trong lúc tham quan hội sách vào dịp khai mạc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Văn Chiến đã ngẫu hứng viết thư pháp ngay tại gian trưng bày đồng thời trực tiếp trải nghiệm nền tảng sách điện tử để lan tỏa tình yêu sách đến đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

Trao giải cho nhà thơ 85 tuổi trọn đời phụng sự Hà Nội

TPO - Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2026 trao giải thưởng quan trọng nhất cho nhà thơ Bằng Việt. Ông thuộc thế hệ văn nghệ sĩ có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội. Với ông, thành phố không chỉ hiện diện trong thi ca mà còn trải dài qua nhiều lĩnh vực hoạt động suốt cuộc đời và sự nghiệp.

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

Hàng vạn người đến phiên chợ ở Thanh Hóa

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Lam Kinh năm 2026, Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao mang đến không gian văn hóa đặc sắc cùng sản vật, món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hóa, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

Đà Nẵng bắt tay các 'ông lớn'

TPO - Hiến kế để Đà Nẵng phát triển công nghiệp văn hóa, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang xây dựng những sản phẩm văn hóa có thương hiệu, vòng đời dài và sức hút riêng, khiến du khách khát khao trải nghiệm khi đến Đà Nẵng.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.