Đoàn Philippines đoạt giải đặc biệt thi hợp xướng quốc tế

Đoàn Philippines đoạt giải đặc biệt thi hợp xướng quốc tế
TP - Sau 3 ngày tranh tài, Hội thi hợp xướng quốc tế - Việt Nam lần thứ 2 diễn ra tại TP Huế đã kết thúc vào chiều tối 15-12, với giải đặc biệt thuộc về đoàn thành phố Iriga (Philippines).

> Đại nhạc hội ‘Bác Hồ với đại đoàn kết dân tộc’
> Noel đến sớm với làng trẻ em Hòa Bình

Tác phẩm đã đưa đoàn Iriga lên ngôi vị cao nhất hội thi là Gabaq - An (Casting out evil spirits)” của Ruben Federizon, chỉ huy bởi Cris Caryl B.Yu. Ban tổ chức còn trao 16 giải vàng và 9 giải bạc cho các đoàn hợp xướng của Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Các đoàn chủ nhà giành 4 giải vàng và 1 giải bạc. Liên hoan và hội thi hợp xướng quốc tế lần này, với sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ đến từ 17 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, là sự kiện nổi bật trước lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 tối 15-12.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.