Chí Trung: Tôi vừa có tâm, vừa có tầm

Chí Trung: Tôi vừa có tâm, vừa có tầm
TP - Anh lí giải vì sao phải ngồi ghế Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ: “Có một điều khó thế này, nếu ai cũng quay lưng thì ai làm. Tôi là người vừa có tâm lại vừa có tầm (…).

> Bộ thu hồi quyết định sáp nhập hai nhà hát
> Chùm hài kịch đáng xem của Chí Trung

Anh lí giải vì sao phải ngồi ghế Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ: “Có một điều khó thế này, nếu ai cũng quay lưng thì ai làm. Tôi là người vừa có tâm lại vừa có tầm (…). Trong thời buổi hiện nay, tôi không có sự lựa chọn. Nếu không vì cái chung, lên để giữ Nhà hát thì ai làm”.

Chí Trung phải xứng đáng thế nào thì mới có chỗ đứng trong lòng công chúng và được đưa lên vị trí cao trong một Nhà hát nổi tiếng. Điều đó ai cũng biết. Nhưng trong thời buổi sân khấu còn chật vật và Nhà hát của anh cũng từng ồn ào, người ta vẫn muốn xem Chí Trung làm hơn nghe Chí Trung nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG