6 nghệ sĩ hải ngoại bị cấm diễn ở Việt Nam

6 nghệ sĩ hải ngoại bị cấm diễn ở Việt Nam
Do tham gia chương trình DVD Asia 72 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia, các ca sĩ và nghệ sĩ: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào đã bị ngưng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam.

6 nghệ sĩ hải ngoại bị cấm diễn ở Việt Nam

Do tham gia chương trình DVD Asia 72 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia, các ca sĩ và nghệ sĩ: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh – Hồng Đào đã bị ngưng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam.

Ca sĩ Thanh Tuyền cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ bị cấm diễn ở Việt Nam thời gian tới
Ca sĩ Thanh Tuyền cũng nằm trong danh sách nghệ sĩ bị cấm diễn ở Việt Nam thời gian tới.
 

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) vừa chính thức có văn bản ngưng cấp phép hoạt động đối với 6 nghệ sĩ tham gia DVD Asia 72 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia.

Ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT và DL), cho hay, chương trình này đã sử dụng nhiều bài hát, tiết mục chưa được cho phép phổ biến tại Việt Nam, một số tiết mục có nội dung ca ngợi lính cộng hòa. Đặc biệt, lời dẫn của MC Việt Dũng có nội dung phản động, xuyên tạc và đi ngược lại chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Các nghệ sĩ bị ngưng cấp phép biểu diễn tại Việt Nam là: Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Gia Huy, Mạnh Đình và vợ chồng nghệ sĩ Quang Minh - Hồng Đào.

“Cục Nghệ thuật biểu diễn kiên quyết không cho phép các ca sĩ, diễn viên, MC tham gia chương trình Asia 72 - Kỷ niệm 32 năm hoạt động của trung tâm Asia tham gia biểu diễn thu âm, phát hành bản ghi âm, ghi hình tại Việt Nam trong thời gian tới, dưới bất kỳ hình thức nào” - văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn gửi các Sở VH-TT và DL nhấn mạnh.

Cục trưởng Nguyễn Đăng Chương cũng đã đề nghị các sở VH-TT và DL tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi và tiêu hủy bộ đĩa DVD Asia 71, xử phạt nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân tàng trữ, buôn bán, lưu hành trái phép các bản ghi âm, ghi hình có nội dung trên.

Về thời hạn ngừng cấp phép đối với các nghệ sĩ, ông Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng phòng Quản lý biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho hay, Cục Nghệ thuật biểu diễn sẽ phối hợp với Sở VH - TT và DL T HCM, các cơ quan liên quan để thành lập hội đồng xem xét vấn đề này. Ông Nhân nói thêm: “Nếu các nghệ sĩ không có biến chuyển gì thì nhất quyết chúng tôi không ủng hộ việc cấp phép lại”.

Cũng theo ông Nguyễn Thành Nhân, cả 6 nghệ sĩ trên đều chưa có kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam trong năm 2013.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG