Đồng ý để Lý Nhã Kỳ rút khỏi đề cử Đại sứ Du lịch

Đồng ý để Lý Nhã Kỳ rút khỏi đề cử Đại sứ Du lịch
Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế cho biết, ngày 1/4 tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có cuộc họp thông báo chính thức về việc Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ Du lịch.

Đồng ý để Lý Nhã Kỳ rút khỏi đề cử Đại sứ Du lịch

> Tiết lộ lý do Lý Nhã Kỳ xin rút
> Lý Nhã Kỳ xin thôi làm đại sứ du lịch
> Khi đại sứ không muốn làm đại sứ

Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế cho biết, ngày 1/4 tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có cuộc họp thông báo chính thức về việc Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ Du lịch.

Đồng ý để Lý Nhã Kỳ rút khỏi đề cử Đại sứ Du lịch ảnh 1

Lãnh đạo Bộ cũng sẽ có quyết định chính thức về việc có nên gia hạn thêm thời gian nhận hồ sơ ứng cử vào vị trí Đại sứ Du lịch đến hết tháng 6/2013 hay không.

Theo thông tin từ phía Cục Hợp tác Quốc tế, cũng có thể sắp tới sẽ không chỉ có một Đại sứ Du lịch. Phía Cục đã nghĩ đến việc đề xuất xin có thêm các Đại sứ Du lịch các vùng miền, thậm chí đại diện tại nước ngoài.

Theo Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.