Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy

Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy
TPO - Ngày 17/4, các đội thi đến từ Hoà Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội và Yên Bái tham dự hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh dầy, dâng các Vua Hùng.

> Rước kiệu, dâng lễ vật lên các vua Hùng
> Tín ngưỡng Giỗ Tổ là di sản của nhân loại

Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy ảnh 1

Những sản vật do người dân được Vua Hùng dạy trồng lúa xa xưa, nay tái hiện trong hội thi tưng bừng: Gói và nấu bánh chưng, bánh dầy, biểu trưng của trời, đất, được chế biến từ hạt lúa nếp thơm, rồi cung tiến Vua Hùng.

Bánh chưng, bánh dầy gắn với tục thờ cúng tổ tiên, với tín ngưỡng thờ cùng Hùng Vương của dân tộc Việt Nam. Hội thi được tổ chức hằng năm để tỏ lòng biết ơn, tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước và để lại một di sản cho con cháu muôn đời sau: trồng lúa nước.

Ban tổ chức đã trao giải nhất phần thi gói, nấu bánh chưng cho đội Phú Thọ 1; giải nhất phần thi giã bánh dầy cho đội Hải Dương.

Hai đội này sẽ được dâng bánh chưng và bánh dầy lên Vua Hùng vào ngày 10/3 Âm lịch.

Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy ảnh 2
Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy ảnh 3
Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy ảnh 4
Dâng Vua Hùng lễ vật bánh chưng, bánh dầy ảnh 5
Theo Viết
MỚI - NÓNG