Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ'

Trong các phiên bản Thần điêu đại hiệp, chỉ duy có bản phim của Singapore, "Cô Cô và Quá Nhi" thực sự nên duyên ngoài đời.
Trong các phiên bản Thần điêu đại hiệp, chỉ duy có bản phim của Singapore, "Cô Cô và Quá Nhi" thực sự nên duyên ngoài đời.
"Thần điêu đại hiệp" đã se duyên cặp đôi nổi tiếng Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương. Thời gian từ 1998-2000, tin đồn Phạm - Lý bí mật yêu nhau được báo chí thường xuyên đăng tải. Nhưng hai nhân vật chính hoàn toàn phủ nhận.
Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 1

Trước khi hợp tác trong Thần điêu đại hiệp, Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương gặp gỡ lần đầu trên phim trường Tân Ai Lang vào năm 1996. Khi đó, tài tử Malaysia có tình ý với cô bạn diễn xinh đẹp. Tiếc là, cô lại dửng dưng vì đã có người yêu.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 2

Chỉ đến năm 1998, sau khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ - Dương Quá, hai người mới dần nhận ra sự đồng điệu ở nhau.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 3

Giai đoạn này, trong nhiều sự kiện, họ gắn với nhau như bóng với hình.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 4

Khán giả và truyền thông luôn hy vọng cả hai thực sự là một cặp.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 5

Trong phim, Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương đóng vai vợ chồng "người - xà tinh".

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 6

Phạm Văn Phương thừa nhận cô luôn có cảm giác ngượng ngùng, mất tự nhiên khi đóng chung với Minh Thuận, không giống như khi cô làm việc với các bạn diễn khác.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 7

Thời gian từ 1998-2000, tin đồn Phạm - Lý bí mật yêu nhau được báo chí thường xuyên đăng tải. Nhưng hai nhân vật chính hoàn toàn phủ nhận.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 8

Trong lễ trao giải Star Awards tại Singapore, một đồng nghiệp cố tình đẩy Lý Minh Thuận về phía Phạm Văn Phương.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 9

Khoảnh khắc khi lên nhận giải và trao nhau cử chỉ thân mật.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 10

Bắt đầu từ năm 2003, cặp đôi công khai xuất hiện tay trong tay, chính thức thừa nhận về quan hệ khăng khít giữa họ. Họ xác nhận đã dọn về sống chung.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 11

Lý Minh Thuận tâm sự, anh theo đuổi Phạm Văn Phương rất nhiều năm mới nhận được sự đồng ý của người đẹp.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 12

Ngày 29/9/2009, họ tổ chức đám cưới. Hôn lễ được truyền hình trực tiếp trên đài CH8. Đây là sự kiện lớn nhất năm của showbiz Singapore.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 13

5 năm sau, cặp đôi đón chào con trai đầu lòng - bé Zed. Phạm Văn Phương sinh nở khi đã ở tuổi 43.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 14

Dù bên nhau nhiều năm, nhưng họ luôn như vợ chồng mới cưới trong những sự kiện tham gia.

Ảnh hiếm về 17 năm hạnh phúc của 'Dương Quá, Tiểu Long Nữ' ảnh 15

Truyền thông Singapore đánh giá đây là cặp đôi quyền lực và hạnh phúc nhất làng giải trí.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.