Bàn giao gần 6.000 di tích cho địa phương quản lý

Bàn giao gần 6.000 di tích cho địa phương quản lý
TP - Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Hà Nội vừa công bố danh mục của 5.922 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 2.435 di tích đã được xếp hạng, để bàn giao cho các quận, huyện, thị xã quản lý.

Việc kiểm kê, đánh giá di tích nhằm nhận diện giá trị, lập danh mục, nắm bắt hiện trạng về hệ thống di tích, góp phần xây dựng kế hoạch và định hướng cho các hoạt động trong quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản.

Sở VHTT triển khai quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Theo đó, tổ chức, cá nhân được giao quản lý di tích không được tự ý di dời, tu sửa di tích, hoặc tiếp nhận, đưa thêm hiện vật vào di tích và khuôn viên di tích khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý Nhà nước.

MỚI - NÓNG