Bắn pháo hoa tại Lễ công bố Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long
Hôm nay (24-4), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút nhân sự kiện Lễ công bố Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Bắn pháo hoa tại Lễ công bố Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

> Miễn phí truy cập Wifi tại Hạ Long trong Tuần Du lịch

> Loay hoay nơi đặt biểu tượng tôn vinh Vịnh Hạ Long

Hôm nay (24-4), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút nhân sự kiện Lễ công bố Vịnh Hạ Long - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long.

Sự kiện trên sẽ diễn ra vào tối ngày 27-4-2012, tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

Lễ Công bố và đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới sẽ gồm 2 phần: Phần Lễ gồm các nghi thức ngoại giao, lễ công bố và đón nhận danh hiệu kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và phần Chương trình nghệ thuật với sự tham dự của hàng ngàn diễn viên, học sinh, sinh viên của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phần chương trình nghệ thuật gồm 3 Chương với tiêu chí trang trọng, mới lạ, giàu bản sắc và hướng đến quảng bá hình ảnh quốc gia.

Chương I mang tên “Thiên đường Hạ Long”, tái hiện truyền thuyết về vịnh Hạ Long - nơi rồng đáp xuống, đồng thời ca ngợi truyền thống chống giặc ngoại xâm vẻ vang của dân tộc và tôn vinh vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới.

Chương II với chủ đề “Việt Nam - Đất nước của những di sản thế giới”, sẽ giới thiệu những nét tinh túy của loại hình nghệ thuật truyền thống được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể.

Chương III “Hạ Long - Việt Nam - Kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới” là hình ảnh của vịnh Hạ Long hiện ra với vẻ đẹp bất tận và vô giá cùng những lời cam kết sau khi được vinh dự nhận danh hiệu cao quý trên, Quảng Ninh sẽ kết hợp tốt giữa việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường để tạo ra nền du lịch bền vững.

Theo Trung Đức
Chinhphu.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG