Bộ Văn hoá yêu cầu Quảng Ninh kiểm tra việc khai thác đá ở vịnh Hạ Long

Cảnh khai thác núi đá thuộc khu di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Dương
Cảnh khai thác núi đá thuộc khu di sản vịnh Hạ Long. Ảnh: Hoàng Dương
TPO - Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, Cục Di sản văn hoá có văn bản số 413 gửi Sở VHTT Quảng Ninh về việc kiểm tra hoạt động khai thác đá tại Vịnh Hạ Long.

Công văn do ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá nêu thông tin báo chí phản ánh về việc một số núi đá vôi bị khai thác trái phép tại phường Hà Tu, Thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả để lấy đá làm vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường Vịnh Hạ Long.

Vì vậy, Cục Di sản văn hoá đề nghị Sở Văn hoá và Thể thao Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra tình hình thực tế và có báo cáo về Bộ trước ngày 30/6/2017.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng phản ánh thông tin núi đá vịnh Hạ Long bị “xẻ thịt” từ nhiều năm nay. Khu vực khai thác này nằm trong vùng đệm vịnh Hạ Long-di sản thiên nhiên thế giới. Tại cuộc họp ngày 27/6, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định tỉnh có công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trưởng, Sở Xây dựng, UBND TP. Hạ Long và Cẩm Phả rà soát, kiểm tra thông tin báo chí nêu.

MỚI - NÓNG