Bom tấn Avengers 2 vẫn nhiều tiếc nuối

Nhiều cảnh hành động với kỹ xảo chân thực của Avengers 2 có thể giúp phim được đề cử Oscar.
Nhiều cảnh hành động với kỹ xảo chân thực của Avengers 2 có thể giúp phim được đề cử Oscar.
TP - Phim Avengers 2: Đế chế Ultron công chiếu tại Việt Nam cuối tháng 4 trước Bắc Mỹ một tuần cống hiến không ít cảnh quay, kỹ xảo hoành tráng, dù nội dung chưa như mong đợi.

Ba năm sau khi hãng Marvel tập hợp nhiều siêu anh hùng vào phim Avengers: Chiến binh mùa đông, phần hai ra đời trong sự chờ đón của hàng triệu người hâm mộ dòng phim này. Trước đó, các nhà sản xuất tung ba đoạn quảng cáo khiến khán giả muốn móc hầu bao ngay.

Đầu phim, khán giả thấy cảnh chiến đấu của các siêu anh hùng quen thuộc Người Sắt, Người khổng lồ xanh Hulk, Thần sấm Thor, Captain America, Black Widow, Hawkeye. Búa của Thần sấm, mũi tên sức mạnh kinh hoàng của Hawkeye, khiên bất khả xâm phạm của Captain America, hay cỗ máy robot tân tiến của Người Sắt-Tony Stark tấn công vào sào huyệt của tổ chức tội phạm H.Y.D.R.A.

Kẻ thù thực sự của nhóm siêu anh hùng lần này quả đáng gờm-Ultron- robot có trí tuệ nhân tạo. Robot Chappie có trí tuệ nhân tạo được khai thác theo chiều hướng nhân văn, hài hước, trong phim này, Ultron sinh ra trong một sai lầm, và mục tiêu là hủy diệt trái đất sau khi chia rẽ nội bộ các người hùng cá tính mạnh mẽ.

Nhân vật phản diện Ultron đáng nể với cả biệt đội siêu anh hùng, bởi nó nhằm vào điểm yếu, nỗi sợ hãi mà ai cũng có. Ultron được James Spader lồng tiếng, hiệu ứng tăng đáng kể. Ai đã xem sêri Danh sách đen hẳn ấn tượng mạnh với nam diễn viên kỳ cựu này.

Phim xuất hiện hai anh em song sinh có sức mạnh phi thường. Đó là Quicksilver có tốc độ nhanh “không nhìn thấy” và cô em có khả năng điều khiển trí não người khác. Cô em Scarlet Witch (Elizabeth Olsen thủ vai) có nhiều diễn biến tâm lý từ giữa phim, trở thành một trong những nhân vật được yêu thích bậc nhất trong phim này.

Bối cảnh phim từ châu Á, Phi, Mỹ, Âu mang lại bữa tiệc đại cảnh hoành tráng với những cảnh chiến đấu được xử lý kỹ xảo rất chân thực. Ngoài các định dạng 3D, 4DX, khán giả Việt Nam có cơ hội trải nghiệm hệ thống rạp IMAX ở TPHCM, mang lại hình ảnh và âm thanh vượt trội cho dòng phim mạnh kỹ xảo như Avengers 2.

Các nhân vật có nhiều câu thoại, đoạn đối đáp khá hài hước trong phim như: Captain America làm mất khiên khi chiến đấu với Ultron, Black Widow chạy xe phân khối lớn lẩm bẩm: Lúc nào tôi cũng phải chạy theo dọn dẹp cho các anh chàng này? Rồi nhặt khiên trả về cho chàng. Thor khinh khỉnh hỏi Ultron chỉ có thể làm được thế thôi à, Ultron cười lớn và cả đàn robot hiện ra. Captain America chua ngay: Đấy là do anh hỏi đấy nhé.

Tuy nhiên, có lẽ ý định đưa tất cả người hùng lẫn phản diện lên thành nhân vật chính, có tâm tư và diễn biến tâm lý, nên đạo diễn khó kiểm soát. Mạch phim khá đều, ít kịch tính hoặc nếu có cũng dễ đoán. Nội dung đạo diễn muốn đề cập: Ý nghĩa của cuộc chiến, ranh giới giữa bảo vệ hòa bình và hủy diệt thế giới, tình yêu, tình gia đình được đan cài suốt phim, tạo cảm giác hơi vụn.

Anh chàng Hawkeye - vai mang cung tên được trang bị hiện đại, có sức mạnh phi thường - có vẻ được đẩy thành nhân vật trung tâm, đời hơn cả. Mô típ người hùng cứu thế giới vẫn ăn khách trong nhiều năm tới, nhưng đạo diễn cũng có ý đề cao trí tuệ con người.

Kinh phí 250 triệu USD, Avengers 2 dẫu có nội dung không được ưa thích hơn phần trước, nhưng được dự đoán có thể vượt qua doanh thu “khủng” phần một là 1,5 tỷ USD. Ngày ra mắt, phim thu 44,8 triệu USD doanh thu ngoài nước Mỹ.

MỚI - NÓNG