Chờ đợi gì ở Hội sách quốc tế?

Bên cạnh phần trưng bày sách, hàng nghìn người vẫn tập trung đổ về các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Mạnh Thắng.
Bên cạnh phần trưng bày sách, hàng nghìn người vẫn tập trung đổ về các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: Mạnh Thắng.
TP - Triển lãm - Hội chợ sách quốc tế Việt Nam khai mạc sáng 23/8 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), một trong những hội sách đến hẹn lại lên nhưng vẫn đông khách.

Sau 5 kỳ tổ chức, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì ngày hội lần thứ 6 BTC nâng quy mô tổ chức: 94 nhà xuất bản, cơ sở phát hành của Việt Nam và các NXB, tổ chức phát hành nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc ủy nhiệm cho các đơn vị xuất nhập khẩu của Việt Nam trưng bày, quảng bá, giới thiệu khoảng 40 nghìn tên sách với hàng vạn bản sách các loại. Riêng sách ngoại văn có khoảng 7.500 tên sách, trên 20 nghìn bản của nhiều đơn vị uy tín như OxFord, Macmillan, Collins.

“Qua năm lần tổ chức, ngành xuất bản Việt Nam từng bước tham gia thị trường xuất bản phẩm khu vực và quốc tế”, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn phát biểu khai mạc. Ông đánh giá, số đơn vị quốc tế nhiều hơn (34 đơn vị) là dấu hiệu thị trường xuất bản phẩm Việt Nam có tiềm năng và sự thu hút hơn.

Ngay sáng khai mạc, hàng nghìn người đổ về Công viên Thống Nhất xem, mua sách và giao lưu với tác giả. Có gần 30 sự kiện lớn nhỏ ra mắt, tọa đàm, trao đổi bản quyền trong thời gian hội sách 23-27/8. Một số sự kiện đáng chú ý: Giao lưu với nhà văn Mỹ J.C.Michaels - tác giả cuốn Bụng lửa, NXB Kim Đồng. Nhã Nam cũng mời được đại diện từ Thái Lan đến tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về bản quyền xuất bản. Sự xuất hiện của Wedge Holdings Co., Ltd để hướng dẫn trò chơi trí tuệ cũng khiến hội sách sinh sắc hơn. Đây là kỳ thu hút nhiều đơn vị quốc tế tham gia trực tiếp nhất từ trước tới nay.

Một trong những điều lợi nhất cho độc giả ở những hội sách này là cơ hội mua sách ưu đãi, giảm 20% trở lên, một số đơn vị xuất bản bày kệ đồng giá từ 2-10 nghìn đồng. Độc giả trẻ vẫn chiếm phần đông lượng người đổ về các hội sách, cho nên một số đơn vị nghĩ ra nhiều chiêu “dụ” khách như bố trí khung chụp ảnh, trò chơi làm sách, quà tặng.

Không dưới chục hội sách quanh năm, liệu hội sách quốc tế này có thực sự cần thiết? “Không riêng ngành xuất bản mà ngành hàng nào cũng cần những ngày hội phục vụ khách hàng. Nhiều khi các đơn vị không tính chi li lời lỗ trong những ngày hội này. Bản chất hội sách là ngày hội của những người làm xuất bản, giới thiệu tới công chúng sản phẩm mới và chất lượng, cũng là dịp kết hợp giao lưu, ký tặng”, ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ nói. Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa cho rằng ngoài những yếu tố trên, hội sách quốc tế là điều không thể thiếu đối với bất cứ quốc gia nào.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.