Chung kết Hoa khôi ĐBSCL 2015: Lung linh sông Hậu

Phút đăng quang của Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Ảnh: Hòa Hội - Duy Khương
Phút đăng quang của Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Ảnh: Hòa Hội - Duy Khương
TP - Đêm 27/6, tại thành phố Cần Thơ, chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015 đã trao vương miện cho Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996, đến từ tỉnh Tiền Giang. Á khôi 1 là Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Á khôi 2 là Vương Thanh Tuyền.

Dự đêm chung kết có đại diện Bộ VHTT&DL, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Hùng Dũng, Tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn và hàng nghìn người dân. Tổ chức cuộc thi là Cty Sen Vàng phối hợp với Sở VHTT&DL, Đài PT&TH Cần Thơ.

Sân khấu đêm chung kết được dựng trên bờ sông Hậu, ngay mép nước của dòng sông mênh mông, cách điệu một chiếc cầu bắc qua hồ nước lớn. Đêm chung kết mở màn cũng mở ra một không gian đậm chất thơ mộng sông nước Cửu Long Giang. Sóng nước vờn xanh, những con thuyền bồng bềnh, hàng dừa nước rung rinh, vườn cây bát ngát. Réo rắt tiếng nhạc âm hưởng đờn ca tài tử, cải lương phương Nam. Toàn bộ khung cảnh của vùng đất ven sông Hậu dường như được quy tụ về đầy đặn trên sân khấu, biến hóa thành không gian gần gũi thân thương và lộng lẫy để tôn vinh sắc đẹp thiếu nữ. Các người đẹp xuất hiện với nón lá, áo bà ba rực rỡ họa tiết cũng lấp lánh hình ảnh sông nước miệt vườn.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam từng có kinh nghiệm với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 do báo Tiền Phong tổ chức, khéo sử dụng những yếu tố thiên nhiên để gieo cảm xúc cho người xem. Ông chia sẻ: “Đêm chung kết này được đầu tư về âm thanh ánh sáng hiện đại, có thể coi là một chương trình nghệ thuật đẳng cấp, tôn vinh sắc đẹp, tài năng”. Để thực hiện sân khấu ngoài trời hoàng tráng bên bờ sông này, đạo diễn Nam cùng các cộng sự đã tốn không ít công sức. Mới dựng trên bờ sông Hậu nhưng sân khấu còn được nối đến phòng làm việc của ban tổ chức, phòng của thí sinh, phòng trang điểm như một khu phức hợp đầy đủ, chu đáo.

Chung kết Hoa khôi ĐBSCL 2015: Lung linh sông Hậu ảnh 1

Top 5 của cuộc thi

Ban giám khảo có 5 người. Trưởng ban là nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Phó ban Tổ chức Tuần lễ Du lịch xanh 2015. Bốn người khác: Tiến sỹ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp, nhà báo Dạ Ly, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng.

Nhan sắc rực rỡ đêm chung kết, 29 người đẹp đã trải qua gần một tháng hoạt động xã hội và tập luyện. Những bài tập kỹ năng đi đứng, làm chủ bản thân, làm chủ sân khấu, làm chủ nhan sắc để giới thiệu đầy đủ với người xem được hướng dẫn bởi những chuyên gia có kinh nghiệm. Trưởng ban Tổ chức Hoa khôi ĐBSCL 2015 Phạm Thị Kim Dung, TGĐ Cty Sen Vàng, cho biết các thí sinh không chỉ được luyện tập kỹ năng mà còn được bồi dưỡng kiến thức văn hóa qua các hoạt động thiện nguyện như thăm gia đình liệt sỹ, trẻ mồ côi, danh lam thắng cảnh. Cuộc thi nhằm tôn vinh sắc đẹp hoàn mỹ của người con gái Việt Nam: đức, trí, thể, mỹ.

Trên sân khấu, các cô đã tỏa sáng với 3 vòng thi áo tắm, áo dài và trang phục dạ hội. Các cô đã trình diễn cho người xem những nét đẹp duyên dáng của người con gái Việt Nam thời hiện đại qua mỗi bước đi, động tác, cử chỉ. Những người đẹp bước vào thi ứng xử có sự tự tin lịch lãm. Siêu mẫu Hà Anh, người trực tiếp tập luyện cho các cô, nhận xét: “Trên sâu khấu, các em đã tự tin tỏa sáng trong từng bước chân, thần thái và biểu cảm trên khuôn mặt, ánh mắt giao lưu với khán giả, máy quay. Tất cả làm nên đêm chung kết đầy sắc màu ấn tượng. Người chiến thắng thật sự xứng đáng với danh hiệu được trao”.

Chung kết Hoa khôi ĐBSCL 2015: Lung linh sông Hậu ảnh 2

Hoa khôi Nam Em (phải) và Á khôi 2 Vương Thanh Tuyền

Đêm chung kết còn quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Dương Triệu Vũ, Hồ Vĩnh Khoa. Chương trình văn nghệ được đầu tư theo ý tưởng chung về vùng đất “Chín nhánh phù sa”. Mỗi tiết mục, các nghệ sĩ cố gắng đưa đến người xem những lát cắt văn hóa đậm chất Nam bộ.

Hoa khôi ĐBSCL 2015, bên cạnh giải thưởng 300 triệu đồng, còn được tặng vương miện trị giá 500 triệu đồng do đơn vị đá quý Gia Gia chế tác. Danh hiệu Á khôi 1 nhận giải thưởng 150 triệu đồng và Á khôi 2 nhận 70 triệu đồng.

Sau đăng quang, Hoa khôi ĐBSCL 2015 Nguyễn Thị Lệ Nam Em không giấu được xúc động, bày tỏ sự cảm ơn đến gia đình, ban tổ chức, ban giám khảo và khán giả đã tạo điều kiện cho cô đạt được kết quả của ước mơ.

Có 7 giải phụ, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng:

Ứng xử hay nhất: Nguyễn Huỳnh Trúc Mai

Người đẹp Tài năng: Nguyễn Thị Lệ Nam Em

Người đẹp Du lịch: Nguyễn Thị Thảo Quyên

Người đẹp áo dài: Nguyễn Thị Ngân Giang

Người đẹp hình thể: Huỳnh Thị Lệ Hằng

Làn da đẹp: Phạm Thị Mỹ Xuyên

Gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Ny Na

MỚI - NÓNG