Cơ hội chiêm bái tượng phật ngọc nặng 18 tấn

Chùa Thiên Long (trong khuôn viên Thiên đức Vĩnh Hằng Viên, xã Bảo Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ), nơi trưng bày tượng phật ngọc.
Chùa Thiên Long (trong khuôn viên Thiên đức Vĩnh Hằng Viên, xã Bảo Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ), nơi trưng bày tượng phật ngọc.
Từ ngày 25/9 tới 12/10/2016 (15 ngày) tới, tượng Phật ngọc Hoà Bình Thế Giới nặng 18 tấn, sẽ được triển lãm và mở cửa cho người dân chiêm bái tại chùa Thiên Long (xã Bảo Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ).

Tượng Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới được tạc từ khối ngọc xanh, nặng 18 tấn, khai thác tại Canada và chế tác tại Thái Lan. Tượng được tạc theo khuôn mẫu pho tượng Phật Thích Ca đặt trong Bảo Tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Ắn Độ), được đặt tên là Tượng Phật Ngọc Hoà Bình Thế Giới.

Cơ hội chiêm bái tượng phật ngọc nặng 18 tấn ảnh 1

Tượng Phật ngọc Hòa Bình Thế Giới sẽ được trưng bài tại chùa Thiên Long (Phú Thọ) từ ngày 25/9 tới 12/10.

Sau khi hoàn thành, pho tượng đã được triển lãm vòng quanh thế giới từ năm 2009, đến hơn 20 quốc gia.

Tại Việt Phạm, pho tượng đã được cung nghinh qua một số tỉnh phía Bắc, như Bắc Ninh (chùa Dâu), Ninh Bình (chùa Bái Đính), Quảng Ninh (chùa Ba Vàng). Sau đó được an trí và triển lãm tại chù Thiên Long (chùa trong khuôn viên Thiên đức Vĩnh Hằng Viên) trong 15 ngày.

Đây là cơ hội hiếm có để phật tử cả nước được chiêm bái Phật Ngọc trước khi pho tượng được an vị vĩnh viễn tại Australia.

Cơ hội chiêm bái tượng phật ngọc nặng 18 tấn ảnh 2

Cảnh quan khu vực Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên - nơi trưng bày tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới.

Cơ hội chiêm bái tượng phật ngọc nặng 18 tấn ảnh 3

Chương trình triển lãm bắt đầu từ sáng 25/9 tại chùa Thiên Long, với nhiều hoạt động đi kèm.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.