Cuốn sách ăn theo Harry Potter bị kiện nặng

Cuốn sách ăn theo Harry Potter bị kiện nặng
TP - Mọi việc bắt đầu từ cuối mùa thu 2007, khi một nhà xuất bản nhỏ ở Michigan là RDR Books tuyên bố chuẩn bị xuất bản cuốn Harry Potter Lexicon, một dạng bách khoa từ điển tra cứu về Harry Potter, dày 400 trang, sẽ được bán với giá 24, 95 đô la.

Tác giả của bộ sách Hary Potter, bà J.K.Rowling, và hãng phim Warner Bros, chủ nhân của bộ phim cùng tên, đã kịch liệt phản đối việc làm này, vì cho rằng đó chỉ là việc làm lại bao bì tác phẩm của bà Rowling và vi phạm bản quyền rõ rệt.

Vì vậy, hôm 30/10/2007, bà và hãng phim Warner Bros đã đâm đơn ra tòa nhằm ngăn chặn việc xuất bản cuốn bách khoa từ điển trên.

Hôm 14/4, vụ kiện đã được đưa ra xét xử tại tòa án 24A của Mahattan, Mỹ.

Được triệu tập ra tòa và lần đầu tiên phải đưa ra những bằng chứng pháp lý trong đời, Rowling tỏ ra tổn thương sâu sắc. “Tôi thật sự không muốn khóc, bởi tôi là một người Anh”.

Bà chỉ trích việc xuất bản cuốn bách khoa của RDR Books là “một vụ ăn cắp trên qui mô lớn 17 năm lao động cật lực” của bà.

Tác giả lên án cuốn Lexicon “nằm trong số những cuốn sách mờ mắt vì lợi nhuận”, chẳng khác nào tìm cách “nhảy lên xe diễu hành, lấy các sự kiện và bán lại cho người khác”.

Bà cũng chỉ ra những thiếu sót trong cuốn Lexicon khi bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng trong tác phẩm của bà và hàng loạt sự “cẩu thả” khác mà bà đã cùng con gái bỏ qua nhiều giờ để liệt kê, cho thấy sự tùy tiện của tác giả cuốn Lexicon là Steve Vander Ark vốn trước đây là một thủ thư. Bà lên án việc làm của ông ta là “một hành động phản bội”.

Trước tòa, luật sư của nhà xuất bản RDR Books tuyên bố việc xuất bản cuốn Lexicon là một “hoạt động văn học hợp pháp”, “giống như một cuốn tham khảo hay hướng dẫn về văn học, cuốn sách là một thể loại đã được nhìn nhận từ lâu” và “chúng tôi đâu có thay thế cuốn sách (của Rowling) hay đưa nó ra khỏi thị trường”. 

Ông lên án bà Rowling đang sử dụng một loại quyền lực khác để “làm cho cuốn Lexicon biến khỏi thế giới thực của chúng ta”  và nếu bà được xử thắng sẽ dẫn đến việc “loại bỏ toàn bộ một thể loại bổ sung văn học- tức loại sách tham khảo về văn học”.

Vụ kiện đặt ra những tình huống khá độc đáo cho luật pháp và rõ ràng các quan tòa sẽ phải đau đầu khi cân nhắc để đi đến phán quyết. Vụ kiện hiện vẫn tiếp tục, dự kiến phải mất một tuần mới kết thúc.

Nguyễn Thị Nga
Tổng hợp

MỚI - NÓNG