Đại hội lần thứ tư Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga

Đại hội lần thứ tư Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Nga
TPO - Chiều 8-12, Đại hội lần thứ tư của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga diễn ra tại hội trường lớn, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.
Trao quyết định Kết nạp hội viên mới
Trao quyết định Kết nạp hội viên mới.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn cùng các đại diện ban, ngành của Đại sứ quán, đại diện các Hiệp Hội, công ty của người Việt Nam tại Matxcơva cùng anh chị em Văn nghệ sĩ trong Hội.

Sau lời khai mạc Đại hội của Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ - Chủ tịch Hội, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng - Phó Chủ tịch Hội đọc quyết định kết nạp các Hội viên mới.

Thay vì nghe đọc báo cáo công tác nhiệm kỳ ba của nhà thơ Châu Hồng Thuỷ, các đại biểu đại hội được xem trích đoạn video clip trình chiếu những hình ảnh sinh động về quá trình 18 năm hoạt động của Hội (đặc biệt về nhiệm kỳ ba).

Hội đã ra 16 số tạp chí Người Bạn Đường, hai số tạp chí Tao Đàn (của riêng Chi Hội nhà văn), hai tuyển tập thơ nhiều tác giả và xuất bản hàng chục đầu sách riêng của hội viên in tại Nga và trong nước.

Hội cũng tổ chức hơn 20 đêm thơ, những buổi biểu diễn ca nhạc phục vụ cộng đồng, đặc biệt là những đêm thơ Nguyên tiêu, giao lưu thơ ca giữa các nhà thơ Nga và Việt Nam…

Nhiều hội viên có thơ in trong các tuyển tập thơ trong nước. Nhiều ca sĩ của Hội đoạt giải cao trong các đợt thi tiếng hát cộng đồng.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn chúc mừng Đại hội
Đại sứ Phạm Xuân Sơn chúc mừng Đại hội.

Hội làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa Hội Nhà văn Nga và Hội Nhà văn Việt Nam, nối lại quan hệ giữa Trường Viết văn Gorki với Khoa Sáng tác, Lý luận phê bình của ĐH Văn hoá Hà Nội (trước đây là Trường Nguyễn Du).

Tiếp theo phần trình chiếu video clip, Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ đọc Đề án công tác nhiệm kỳ bốn, được Đại hội nhất trí và thông qua.

Điều lệ sửa đổi bổ sung do Nhạc sĩ Hồng Hà đọc, có nội dung mở rộng kết nạp các văn sĩ đang sống tại lãnh thổ các nước Liên Xô cũ chưa có Hội, đã được đại hội nhất trí cao.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đánh giá cao những thành tích của Hội trong những năm qua, nhấn mạnh anh chị em Văn nghệ sĩ cần sâu sát thực tế cộng đồng, phản ảnh sinh động đời sống sinh hoạt, tâm tư, tình cảm nguyện vọng của bà con người Việt tại Nga, góp phần tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc Nga - Việt.

Ban chấp hành mới ra mắt, từ trái sang: Nguyễn Huy Hoàng, Châu Hồng Thuỷ, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Hồng Hà
Ban chấp hành mới ra mắt, từ trái sang: Nguyễn Huy Hoàng, Châu Hồng Thuỷ, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Hồng Hà.

Từ Đại hội ba đến nay, Hội đã hình thành cách thức bầu cử dân chủ và được hội viên hoan nghênh: Đại hội toàn thể bầu ra Ban chấp hành, rồi lại tiến hành bầu trực tiếp Chủ tịch Hội và Phó Chủ tịch Hội (chọn trong số Ban chấp hành ngay tại Đại hội).

Tại đại hội lần này, Ban chấp hành gồm năm người: Châu Hồng Thuỷ (Nhà thơ), Hồng Hà (Nhạc sĩ), Kim Xuyến (ca sĩ), Nguyễn Quốc Hùng (Nhà thơ), Nguyễn Huy Hoàng (Nhà thơ). Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ tái trúng cử Chủ tịch Hội, Nhạc sĩ Hồng Hà đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch.

Thay mặt Ban chấp hành nhiệm kỳ bốn, Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ hứa sẽ cùng toàn thể Hội viên phấn đấu xây dựng bộ mặt văn hoá tinh thần cộng đồng trong sáng, lành mạnh, giới thiệu với nhân dân Nga những nét tiêu biểu của văn hoá Việt và giới thiệu tinh hoa văn hoá Nga đến với cộng đồng người Việt…

Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga thành lập từ năm 1994, đến nay được 18 năm với bốn kỳ Đại hội.

Đại hội lần thứ nhất ngày 18-8-1994 gồm 37 thành viên sáng lập, với những văn nghệ sĩ tên tuổi, nay hầu hết đã về nước, như: Nghệ sĩ Piano Tôn Thất Triêm, nữ ca sĩ Opera Xuân Thanh, Nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng, nữ ca sĩ Rơ Chăm Pheng, các Hoạ sĩ Trịnh Văn Khanh, Hoàng Tân Hưng, các Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, Bùi Quang Thanh, Vũ Xuân Hương, các Nhà văn Thuỳ Linh, Châu Hồng Thuỷ…

Đại hội bầu ra Ban chấp hành chín người, do Nghệ sĩ Piano Tôn Thất Triêm làm Chủ tịch, Nhà thơ Nguyễn Đình Chiến làm Tổng thư ký (sau làm Chủ tịch).

Đại hội thứ hai diễn ra ngày 9 - 6 - 1999 với 31 hội viên, bầu ra Ban chấp hành năm người, do Nhà thơ Bùi Quang Thanh làm Chủ tịch, Nhà thơ Lê Tây làm Tổng thư ký.

Đại hội lần thứ ba vào ngày 26 - 6 - 2005 với 35 hội viên tham dự, bầu ra Ban chấp hành năm người, do Nhà thơ Châu Hồng Thuỷ làm Chủ tịch, Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng làm Phó Chủ tịch.

Tham dự Đại hội lần này đa số là hội viên mới. Hiện nay, số hội viên của Hội đang sinh sống tại Liên bang Nga là 34 người.

Đặc biệt, trong khoá này, Hội đã mở rộng kết nạp hội viên đang sinh sống tại các nước thuộc Liên Xô cũ. 

Theo Viết
MỚI - NÓNG