Danh hài Mr Bean ruồng rẫy vợ già, chạy theo tình trẻ

Rowan công khai hẹn hò với người tình mới trên đường phố
Rowan công khai hẹn hò với người tình mới trên đường phố
Tin tức cho biết, dù đã chung sống 23 năm với vợ, Rowan Atkinson - người nổi tiếng với vài Mr Bean - vẫn kiên quyết ly hôn để sống cùng người tình trẻ.

Daily Mail đưa tin, danh hài nổi tiếng của series Mr Bean - Rowan Atkinson (59 tuổi) đã chính thức ly hôn với vợ - chuyên gia trang điểm 52 tuổi Sunetra Sastry để dọn đến chung sống với người tình trẻ 31 tuổi Louis Ford.

Danh hài Mr Bean ruồng rẫy vợ già, chạy theo tình trẻ ảnh 1

Rowan rơi vào lưới tình với đồng nghiệp trẻ này sau khi cả hai hợp tác chung vào năm ngoái

Vào ngày 11/4 vừa rồi (theo giờ địa phương), Rowan cùng tình mới công khai đi mua sắm và di chuyển về khu căn hộ của Louise ở London. Trang The Sun tiết lộ, những người trong ngành đều biết việc Rowan từ năm ngoái đã không còn mặn mà với vợ của mình.

Họ đã có 23 năm chung sống nhưng khi Rowan gặp gỡ Louis khi cùng hợp tác trong vở hài kịch Quatermaine’s Terms vào tháng 1/2013, danh hài này đã lập tức tán tỉnh công khai đàn em.

Danh hài Mr Bean ruồng rẫy vợ già, chạy theo tình trẻ ảnh 2

Rowan và vợ đã chung sống với nhau 23 năm qua

“Rowan yêu Louise và ông ấy không che giấu điều đó. Có thể ông ấy vẫn đeo nhẫn cưới nhưng đó chỉ là thủ tục thôi. Ông ấy và vợ đã sắp ly hôn. Ông ấy đã không sống ở Chelsea với vợ nữa, mà chuyển đi khá lâu rồi”, nguồn tin tiết lộ.

Rowan Atkinson và Sunetra Sastry kết hôn vào năm 1980 và có hai con sau cuộc hôn nhân này. Họ được đánh giá là cặp đôi hạnh phúc của làng giải trí Anh Quốc. Rowan cũng là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất nước này với khối tài sản 70 triệu bảng Anh (hơn 2.200 tỷ đồng).

Theo Hữu Anh

Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.