Kỷ niệm 74 năm Khởi nghĩa Bắc Sơn:

Dấu ấn những người con các bậc tiền bối

Ảnh: Xuân Ba
Ảnh: Xuân Ba
TP - Sáng 27/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm lần thứ 74 cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1949 - 27/9/2014). Đông đảo nhân dân Bắc Sơn, trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn đã về dự.

Tấm ảnh phóng viên báo Tiền Phong ghi được tại buổi kỷ niệm, những người con của 4 vị lãnh đạo cách mạng từng ghi dấu ấn của cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng Bắc Sơn.


Từ trái sang, thương nhân Võ Hoài Nam (sinh năm 1956) con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Đại tá Trần Tuấn Quảng (sinh năm 1954) nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Cục tác chiến điện tử Bộ Quốc Phòng, con trai đồng chí Trần Đăng Ninh Ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ được Trung ương cử về Bắc Sơn lãnh đạo phong trào cách mạng; Chu Thành (sinh năm 1947), thương gia, con trai Thượng tướng Chu Văn Tấn chỉ huy cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940; Hạ Chí Nhân, con gái đồng chí Hoàng Quốc Việt - một trong những yếu nhân của cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng Bắc Sơn. 

MỚI - NÓNG