'Đầu óc người Ý' - tiểu luận kiểu Ý

'Đầu óc người Ý' - tiểu luận kiểu Ý
TP - Tìm hiểu một dân tộc nhất thiết cần thông qua nhiều chi tiết và màu sắc của cuộc sống, với người Ý có quá nhiều những thứ như vậy.
'Đầu óc người Ý' - tiểu luận kiểu Ý ảnh 1

Họ không những đủ biểu tượng để tạo thành hai lớp hình ảnh, một cho người ngoại quốc và một cho người bản xứ, mà còn thừa đủ để tạo thành vô số bản chân dung khác về nước Ý, cái nào cũng lộng lẫy, khiến người ta choáng váng, không biết đâu là thực và sự kết hợp nào mới là đúng nhất.

Cuốn sách lướt qua 10 ngày và 30 địa danh sân bay, đường phố, khách sạn, chung cư, bảo tàng, truyền hình, vùng thôn quê, ngân hàng, bến cảng, bãi biển, trường học, nhà thờ, sân vận động. Những thứ bình thường có ở khắp nơi trên thế giới, nhưng nhờ người Ý, tất cả đã trở thành thương hiệu Made in Italy.

Bên cạnh ngôn ngữ của nhà văn và tài tổ chức tư liệu của nhà báo, Beppe Severgnini dùng một cái đầu Ý chính cống để viết Đầu óc người Ý.

Bằng một bộ sưu tập các loại biểu trưng kèm bình luận tinh quái, ông chứng tỏ sự am hiểu của một người Ý khi viết về đất nước mà “ta muốn trốn chạy nếu đang sống tại đó, nhưng nếu đã đi khỏi thì tất cả đều muốn quay về”. Bản dịch của Lê Thuý Hiền, Cty Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.