Di tích Huế “nói không” với trang phục tham quan hở hang

TP - Ngày 25/6, tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế cho biết, kể từ đầu tháng 7 tới, du khách tham quan các khu di tích thuộc quần thể di sản Huế phải tuân thủ quy định về trang phục.

Theo đó, du khách vào tham quan di tích phải mặc trang phục lịch sự, phù hợp. Trung tâm BTDTCĐ Huế đặc biệt lưu ý, tại các khu vực nội điện, điểm thờ cúng trang nghiêm, du khách tuyệt đối không được ăn mặc phản cảm, hở hang (quần cộc, váy ngắn).

Nhằm tạo điều kiện để du khách biết rõ quy định trên, Trung tâm đang lắp đặt hệ thống biển báo cấm ăn mặc hở hang, phản cảm tại tất cả các di tích.

Mặt khác, nơi có bảng cấm sẽ bố trí quầy dịch vụ cho thuê khăn, xà rông, áo khoác, để khách tham quan thuê, mượn hoặc mua, bảo đảm điều kiện trang phục vào thăm di tích.

Du khách không tuân thủ quy định sẽ bị mời ra khỏi di tích. Được biết, tại Thái Lan, Campuchia thời gian qua đã thực hiện quy định cấm ăn mặc hở hang khi vào di tích lịch sử.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.