Bà Rịa - Vũng Tàu

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bị hủy hoại

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bị hủy hoại
TP - Từ giữa năm 2006 dư luận địa phương BR-VT đã từng lên tiếng về nguy cơ giàn Viba Núi Lớn- di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia  bị hủy hoại, xóa tên khỏi danh mục di sản văn hoá quốc gia bởi Cty cổ phần Núi Lớn-Núi Nhỏ và cáp treo thi công dự án cáp treo xâm hại di tích.

Di tích Ăng ten Parabol – Viba trên Núi Lớn, TP Vũng Tàu, được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia theo quyết định số 937 ngày 23 tháng 7 năm 1993.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia bị hủy hoại ảnh 1
Một  giàn viba đã bị đổ sụp (ảnh chụp ngày 28/2/2007)

Sau đó khu di tích được tỉnh BR -VT xác nhận diện tích toàn bộ gồm hệ thống Ăng ten Parabol – Viba và khu vực bảo vệ là 14.196 m2. 

Nằm ở độ cao gần 200m trên đỉnh Núi Lớn, hai dàn Viba khổng lồ nổi bật trên nền trời, tạo nên nét đặc thù cho trung tâm du lịch TP Vũng Tàu.

Hai giàn Viba không chỉ là chứng tích chứng minh cho một giai đoạn lịch sử chống Mỹ cứu nước hào hùng của dân tộc Việt Nam, sự tồn tại của hai giàn Viba còn tạo nên nét hài hoà cho thắng cảnh Núi Lớn, là biểu tượng thân quen đối với người dân Vũng Tàu và du khách suốt bốn thập kỷ qua.

Thế nhưng sau dịp Tết Đinh Hợi,  du khách và người dân TP Vũng Tàu nhìn lên Núi Lớn chỉ còn thấy một giàn Viba. Ai đã hủy hoại một di tích lịch sử văn hóa này?

Từ giữa năm 2006 dư luận địa phương BR-VT đã từng lên tiếng về nguy cơ giàn Viba Núi Lớn - di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia  bị hủy hoại,  xóa tên khỏi danh mục di sản văn hoá quốc gia bởi Cty cổ phần Núi Lớn - Núi Nhỏ và cáp treo thi công dự án cáp treo  xâm hại di tích.

Ngày 16/6/2006, ông Phạm Văn Hy, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử - nguyên Bí thư Tỉnh ủy BR-VT đã ký công văn số 82 gửi UBND tỉnh BR-VT kiến nghị: “Đình chỉ mọi hoạt động của Dự án cáp treo Núi Lớn – Núi Nhỏ đang xâm phạm Di tích Viba (Núi Lớn), đồng thời thành lập đoàn kiểm tra xem xét mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp”. 

Trước đó, tháng 5/2006, Bảo tàng Tổng hợp  BR-VT đã gửi công văn số 43 đến Cty Cổ phần Du lịch Núi Lớn – Núi Nhỏ và Cáp treo Vũng Tàu (VCCT) đề nghị xem xét, điều chỉnh vị trí hạng mục công trình Dự án cáp treo tại Hòn Sụp (Núi Lớn) do các hạng mục công trình dự án đang chồng lấn khu vực bảo vệ di tích Ăng ten Parabol – Viba.

Đồng thời Bảo tàng Tổng hợp cũng gửi công văn tới  các cơ quan  như Sở VH-TT tỉnh BR-VT, UBND TP Vũng Tàu, Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT) đề nghị can thiệp, kịp thời ngăn chặn nguy cơ di tích Ăng ten Parabol – Viba bị hủy hoại.

Tuy nhiên tất cả những công văn kiến nghị  của Hội Khoa học Lịch sử , Bảo tàng Tổng hợp cũng như dư luận quần chúng đã không ngăn được sự xâm hại di tích lịch sử văn hóa. VCCT (đơn vị chủ đầu tư) đã thản nhiên tuyên bố rằng họ thi công đúng như bản vẽ đã được phê duyệt. 

Trước búc xúc của dư luận, ngày 7/8/2006, UBND tỉnh BR-VT có văn bản số 4449 yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra rà soát các hoạt động xây dựng và đầu tư trên Núi Lớn.

Ngày 9/8/2006, ông Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Sở Xây dựng (SXD)  ký văn bản số 751 gửi UBND tỉnh. Văn bản “đầy trách nhiệm’’ này  của SXD chỉ đề cập tới chủ trương cơ sở pháp lý, qui hoạch trong đó có dự án cáp treo chứ tuyệt nhiên không hề đề cập tới việc thi công dự án cáp treo đang phá hoại di tích lịch sử văn hoá.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Dự án mang tên “Cụm Du lịch Núi Lớn – Núi Nhỏ và Cáp treo Vũng Tàu” chính thức được triển khai thi công giai đoạn I vào năm 2003. Ban đầu Dự án này dự tính sử dụng 18 ha đất Núi Lớn – Núi Nhỏ và khu vực ven biển Hòn Ngưu (gần Bạch Dinh) với số vốn  đầu tư khoảng 314 tỷ đồng.

Nhưng sau đó dự án được phép mở rộng diện tích lên 90 ha, vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.400 tỷ đồng. Chủ Dự án là Cty Cổ phần du lịch Núi Lớn – Núi Nhỏ và cáp treo Vũng Tàu (VCCT), gồm 7 cổ đông.

Ngày 28/2, chúng tôi đã có cuộc đi bộ lên Núi Lớn để nhìn tận mắt việc triển khai dự án  du lịch cáp treo trên Núi Lớn. Chứng kiến cảnh di tích lịch sử bị tàn phá không thương tiếc mà đau lòng.

Chúng tôi liên hệ với ông Phạm Văn Hy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy BR-VT, Chủ tịch Hội sử  học BR-VT. Ông Hy cũng chỉ biết ngậm ngùi bởi những điều cần thiết ông đã nói rồi, kể cả việc ký công văn gửi tới cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp nhằm giữ  di tích Viba không bị hủy hoại, nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng nào can thiệp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.