Đĩa hài "Lên voi" và "Hề chèo": Nhặt từ sân khấu

Đĩa hài "Lên voi" và "Hề chèo": Nhặt từ sân khấu
TP - "Lên voi" và "Hề chèo" sẽ được Cty nghe nhìn Thăng Long phát hành trên toàn quốc từ 18/1, tiếp nối chuỗi VCD hài "Râu quặp" và "Thầy dởm" mấy năm trước.
Đĩa hài "Lên voi" và "Hề chèo": Nhặt từ sân khấu ảnh 1
Xuân Hinh và Quang Thắng.

Lên voi dài 68 phút, dựa theo kịch bản sân khấu của NSND Doãn Hoàng Giang, lấy bối cảnh thời thực dân Pháp, xoay quanh mối quan hệ thầy tớ giữa Kim ấm (Quang Thắng) và ất (NSƯT Xuân Hinh).

Kim ấm vốn là công tử bột chơi bời lêu lổng và đểu giả tới mức cho thằng hầu đóng giả công tử mới du học ngoại quốc về đến cầu hôn cô hoa khôi Bắc Kỳ (An Chinh), sau khi ấm bị khước từ một cách đau đớn.

Rốt cục, thằng hầu lấy được hoa khôi, nhưng rồi học hành thành đạt trong khi cậu chủ lún sâu vào cờ bạc nghiện hút, thành kẻ ăn mày. Ngoài Xuân Hinh, Quang Thắng, An Chinh, phim còn có sự góp mặt của Quốc Anh, Minh Hằng, Kim Oanh, Bình Trọng...

"Hề chèo" gồm 3 trích đoạn: Việc làng, Thầy bói đi chợ, Thầy đồ do các diễn viên chèo quen mặt của Nhà hát chèo VN và Hà Nội đảm nhiệm như Quốc Anh, Thanh Ngoan, Ngọc Minh, Thúy Trinh, Thu Huyền, Tự Long, Duy Thuận...

Cây cù nèo Tự Long cho biết: Dù đắt sô hài với Gala Cười, anh vẫn thích diễn và hát chèo hơn. Đây là 3 tiểu phẩm thuộc hàng khuôn vàng thước ngọc trong nghệ thuật chèo, nhưng không gói gọn trong sân khấu 3 chiều của chèo truyền thống mà lấy không gian đời sống thực.

Đại diện Cty nghe nhìn Thăng Long cam kết 2 đĩa này rẻ và tốt, nhưng như lời Xuân Hinh, “ra chợ Trời mua 10.000 đồng được cả cân”, chưa biết nhà sản xuất hay đầu nậu đĩa - ai có lãi hơn ai?

Thêm chút băn khoăn, cả 2 bộ đĩa đều lấy hồn cốt từ kịch bản sân khấu dám chắc cũng sẽ bán được nhất là vùng nông thôn, trong khi cùng cái cốt ấy vận vào một vở diễn sân khấu hoành tráng giữa Hà Nội thử hỏi mấy ai hay?

MỚI - NÓNG