Đồng Lộc – Ngã ba bất tử

Đoàn xe vận tải chi viện cho miền Nam đang vượt qua Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Tư liệu
Đoàn xe vận tải chi viện cho miền Nam đang vượt qua Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Tư liệu
TPO - Chương trình nghệ thuật ”Đồng Lộc – Ngã ba bất tử” do Báo Nhân Dân và UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 46 năm chiến thắng lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và 10 tấm gương hy sinh của các cô gái Thanh niên xung phong (24/7/1968).

Chương trình sẽ diễn ra từ 20h30 – 22h00 hôm nay (24/7) tại Ngã ba Đồng Lộc – Hà Tĩnh, truyền hình trực tiếp trên VTV2.

Chương trình do NSND Trần Bình viết kịch bản và đạo diễn nghệ thuật, với sự tham gia của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh cùng các ca sĩ: Thành Lê, Vành Khuyên, Minh Hiền, Tuấn Phương.

Ngã ba Đồng Lộc từng là một yết hầu quan trọng nhất trên con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Đúng vào ngày này cách đây 46 năm, 10 nữ TNXP Tiểu đội Võ Thị Tần thuộc C552, Tổng đội TNXP 55 đã anh dũng hi sinh trong lúc đào lấp hố bom thông đường.

Thời gian ngày càng lùi xa nhưng hình ảnh, sự hy sinh anh dũng và cuộc sống, chiến đấu của 10 Liệt nữ cùng lực lượng thanh niên xung phong và quân đội, công an, cán bộ giao thông v.v... ở ngã ba Đồng Lộc vẫn mãi trường tồn, bất tử, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Ngày 9/12/2013, Thủ tướng CP đã có quyết định số 2383/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, trong đó trên địa bàn Hà Tĩnh có 2 địa điểm: Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc và Chỉ huy sở Chiến dịch 559 tại xã Hương Đô, Hương Khê. Trong chương trình này, đại diện lãnh đạo Đảng, Chính phủ sẽ trao bằng công nhận cho huyện Can Lộc và Hương Khê.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.