Dự án KS trên đồi Vọng Cảnh phải chuyển chỗ

Dự án KS trên đồi Vọng Cảnh phải chuyển chỗ
Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh. Tuy vậy, cần phải dịch chuyển địa điểm xây dựng sang vị trí khác.
Dự án KS trên đồi Vọng Cảnh phải chuyển chỗ ảnh 1

(TP- Hà Nội)-  Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều qua (20/4), Người phát ngôn của Thủ tướng, ông Nguyễn Kinh Quốc, cho biết vừa qua  một cuộc họp về vấn đề được dư luận quan tâm thời gian qua- dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh (Thừa Thiên - Huế)-  đã được tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, sự tham dự của các Phó Thủ tướng, Bộ VH-TT, Bộ Xây dựng, Tổng cục Du lịch, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo, đại diện các bộ, ngành phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý cho tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục triển khai dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh. Tuy vậy, Thủ tướng yêu cầu cần phải hoàn tất các thủ tục pháp lý có liên quan. Cụ thể: dịch chuyển địa điểm xây dựng  khách sạn sang vị trí khác; thay đổi về quy mô, thiết kế, kiến trúc sao cho không phá vỡ cảnh quan của khu vực đồi Vọng Cảnh và phải đảm bảo vệ sinh, môi trường. 

MỚI - NÓNG