Đủ 'chiêu trò' trên thảm đỏ

Không ít người đẹp “nhái” phong cách ăn mặc của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới.
Không ít người đẹp “nhái” phong cách ăn mặc của nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới.
TP - Thảm đỏ vốn là nơi vinh danh tài năng và sự cống hiến của nghệ sĩ nhưng nay, nó được xem là nơi trình diễn của những “chiêu trò” trong showbiz Việt.

Nơi các sao đua đồ hiệu và… đồ giả

Thảm đỏ ở các sự kiện được chọn là địa điểm hoàn hảo nhất để các sao Việt đua nhau khoe độ giàu có và chịu chơi. Từ sự kiện lớn đến sinh nhật nho nhỏ, nhưng hình ảnh của các sao Việt luôn xuất hiện lộng lẫy, rực rỡ trong những bộ cánh nghìn USD, đi kèm với túi xách hàng tỷ đồng và xe sang không còn là chuyện hiếm. Trong sự kiện này người đẹp A. chọn chiếc váy 5000 USD của Dior xuất hiện trên thảm đỏ, ngày mai nhân vật B. sẽ hạ bệ khi xuất hiện tại bữa tiệc lộng lẫy với bộ cánh siêu sang của Elie Saab, chừng vài chục nghìn USD.

Bên cạnh những bộ cánh hàng hiệu, cũng có không ít sao Việt diện váy nhái của các thương hiệu lớn. Họ luôn thuộc lòng câu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Vì thế, ngoài nhiệm vụ làm đẹp cho khổ chủ, đội stylist mà sao Việt thuê còn được giao nhiệm vụ phải tìm hiểu, săn lùng những đối thủ của người đẹp mà mình hợp tác sẽ diện đồ gì, chọn phong cách nào khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Stylist Thanh Nguyễn, người chuyên tạo phong cách cho nhiều người đẹp cho biết: “ Áp lực làm đẹp, làm nổi bật cho các người đẹp ngày một căng thẳng hơn. Vừa phải tìm những mẫu thời trang lạ nhất, sang chảnh nhất thì còn phải nghĩ ra chiêu để dìm hàng đối thủ của “thân chủ” ngay trên thảm đỏ, thế mới có thể được lòng và duy trì sự hợp tác lâu bền được”. 

Cô cũng tiết lộ thêm, ê kip của mình ngoài việc phải cập nhật xu hướng thời trang hàng ngày, xem phong cách các ngôi sao hạng A như: Phạm Băng Băng, Angela Baby, Rihanna, Miley Cyrus… mặc đồ của thương hiệu nào, chọn trang sức dài hay ngắn, tạo dáng trên thảm đỏ với chân xoạc ra hay bẻ cong vào… để cho các mỹ nhân bắt chước khi xuất hiện. “Chúng tôi phải tạo mối quan hệ với tất cả những nhà thiết kế, đặc biệt là những người có thể copy những mẫu thời trang hoàn hảo với thời gian nhanh nhất và rẻ nhất, để đáp ứng nhu cầu của tất cả các người đẹp”- người này bật mí.

Nếu như “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh không ngần ngại thừa nhận mặc váy nhái của các thương hiệu lớn, thì Angela Phương Trinh cũng nhiều lần bị “bóc mẽ” khi xuất hiện ở event với những chiếc váy bắt chước y chang hàng hiệu. Angela Phương Trinh là người đẹp được đặt tên “Nữ hoàng chiêu trò của thảm đỏ”, khi bắt chước hầu hết phong cách của nhiều ngôi sao nổi tiếng…

Cuộc đua hàng nhái, hàng mượn không chỉ dừng ở quần áo, túi xách mà còn lấn sang cả xế sang. Người không có thì thuê xe, người có xe rồi vẫn không cưỡng lại, phải thuê siêu xế. Giữa năm 2015, trong một buổi ra mắt phim ở TP HCM, diễn viên Khánh My xuất hiện lập lờ với một chiếc Bentley láng cóng và chói loá giá hơn 12 tỷ đồng khiến các quan khách trầm trồ và ngưỡng mộ. 

Các báo thi nhau giật tít Khánh My sắm xế sang. Báo đăng chưa nóng, các fan đã bóc mẽ về lai lịch của chiếc xế này vốn thuộc về một trung tâm tiệc cưới. Và ai cũng có thể sở hữu chiếc xế xịn này trong vài tiếng nếu chịu chi số tiền nghìn đô.

Tạo hào quang ảo

Ở tất cả các sự kiện, nhà tổ chức đều bố trí các nhiếp ảnh gia chụp ảnh nhân vật khách mời đến dự thảm đỏ, bên cạnh đó sự xuất hiện của các phóng viên ảnh của các báo mạng cũng khiến cho đội ngũ này tăng phần xôm tụ. Tuy nhiên, các sao Việt vẫn chưa hài lòng. Mỗi một nhân vật đi sự kiện hiện nay đều có những tay máy được thuê riêng đến để chụp từng góc mặt. Chi phí cho mỗi nhiếp ảnh riêng này cũng vài triệu đồng. Sự xuất hiện của họ làm tưng bừng thêm cho thảm đỏ, tuy nhiên chuyện không dừng lại ở đó.

L.K. - Một chân dài nổi tiếng cho hay, rất nhiều người đẹp sử dụng “thợ ruột” không chỉ phục vụ chụp hình đẹp cho bản thân họ, mà còn muốn sử dụng những hình ảnh chụp riêng để “dìm hàng” đối thủ. Ví dụ cùng chụp ảnh chung nhưng ngày hôm sau ảnh của nhân vật chính thì xuất hiện lung linh, mượt mà, còn các nhân vật bên cạnh đều bị loè nhoè và thiếu sắc.

“Có khi đó là những người mới vào showbiz không có cơ hội được truyền thông chú ý hay cho xuất hiện lên báo nên tìm cách đu đeo theo người nổi tiếng để có thể “thơm lây”. Thậm chí, cũng có những nhân vật “hành tung bí ẩn”, muốn xuất hiện thật nhiều bên người nổi tiếng để “nâng giá” cho bản thân mình”.

Quang Trần chia sẻ

Chia sẻ về tình trạng này, Thuỳ Anh - phóng viên mảng giải trí của một tờ báo ở TPHCM, nói: “Thảm đỏ showbiz ngày nay có phần bát nháo vì mạnh ai nấy thuê ê kíp săn đón và chụp ảnh mình để tạo nên những thứ hào quang, sự nổi tiếng ảo”. Sao tài năng hoặc nổi tiếng nhưng không đủ lực “chung - chi” cho ê kíp săn đón trên thảm đỏ sẽ cảm thấy hụt hẫng vì lắm lúc bị thờ ơ, thậm chí là ghẻ lạnh. “Đó là một biến tướng của nạn cạnh tranh nghề không lành mạnh và càng làm xấu cho hình ảnh showbiz Việt”- Thuỳ Anh nói.

Là một người chuyên tổ chức sự kiện giải trí nhưng bản thân Quang Trần gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười với những vị khách không mời bỗng dưng xuất hiện. Quang Trần cho hay ở một sự kiện thời trang cuối năm vừa rồi tổ chức tại trung tâm tiệc sang trọng nhất ở TP HCM, dàn khách mời với rất nhiều ngôi sao xuất hiện bên cạnh sự “đổ bộ” của những nhân vật lạ hoắc mà anh chưa từng gặp mặt một lần.

“Họ cũng diện xiêm y lộng lẫy đến bắt tay chúc mừng và thản nhiên tạo dáng trên thảm đỏ, đi theo họ là còn kéo theo bầu đoàn thê tử, và vài tay máy tác nghiệp lia lịa”- Quang Trần kể lại và cho biết dù nhiều lần nhắc nhở họ di chuyển thật nhanh để cho các nhân vật chính xuất hiện, nhưng phớt lờ tất cả họ cứ thản nhiên, thậm chí còn tiếp cận chụp với rất nhiều ngôi sao hạng A trên thảm đỏ khiến cho rất nhiều vị khách của anh phật lòng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.