Du khách thứ 30 triệu thăm di tích Cố đô Huế

Ông Đặng Đình Nguyên (thứ hai từ trái sang, đến từ tỉnh Đồng Nai) trở thành vị khách thứ 30 triệu tham quan di tích Cố đô Huế kể từ năm 1994
Ông Đặng Đình Nguyên (thứ hai từ trái sang, đến từ tỉnh Đồng Nai) trở thành vị khách thứ 30 triệu tham quan di tích Cố đô Huế kể từ năm 1994
TPO - Sáng 30/12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ đón và trao thưởng cho vị du khách thứ 30 triệu thăm di tích Cố đô Huế, kể từ khi quần thể di tích này được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (1994 - 2014).

Vị khách may mắn là ông Đặng Đình Nguyên, trú tại tỉnh Đồng Nai,  tham quan di tích Huế theo tour của Saigon Tourist. Tổng giá trị quà tặng gồm tiền mặt và nhiều tặng phẩm khác dành cho vị khách này trị giá 30 triệu đồng.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng trao thưởng cho du khách thứ 12 triệu là người nước ngoài đối với bà Tereschenko Juliia (quốc tịch Nga). Phần thưởng dành cho vị khách này trị giá 12 triệu đồng.

Được biết, qua hơn 20 năm kể từ khi được vinh danh là di sản văn hóa thế giới, quần thể di tích Cố đô Huế đạt tổng doanh thu từ vé tham quan trên 1.000 tỷ đồng.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức lễ tri ân đối với 3 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp về bảo tồn, tu bổ tôn tạo di tích, cảnh quan Cố đô Huế; tích cực hỗ trợ đấu giá cổ vật xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh (nhà Nguyễn) tại Pháp để đưa trở lại Việt Nam...

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.