Đừng ăn theo tôi nữa

Đừng ăn theo tôi nữa
TP - Facebook của một số ca sĩ rất chăm cập nhật các tin tức giật gân, dễ gây mủi lòng và không hề liên quan đến nghệ thuật. Người hâm mộ đừng vội mừng rằng “thần tượng” của mình giàu lòng trắc ẩn. 

Chẳng qua chỉ là ê-kip của anh ta đang vận dụng quy tắc tiếp thị lây lan kiểu virus. Tức là tin tức trên Facebook của ca sĩ được người dùng Facebook “like” và “share” càng nhiều, đồng nghĩa với mật độ xuất hiện tên tuổi ca sĩ càng tăng.


Các nhãn hàng dĩ nhiên thường xuyên tận dụng kiểu tiếp thị này để quảng bá sản phẩm theo kiểu tinh vi hơn so với quảng cáo thông thường. Người nổi tiếng nào mà chốc nhát lại khoe uống loại nước giải khát này hoặc dùng kem dưỡng da kia rất có thể đã bắt tay với nhà sản xuất ra những sản phẩm đó.

Sau khi bộ ảnh Follow me (Hãy theo em) lan truyền từ nước ngoài vào Việt Nam, lập tức có kha khá các bộ ảnh ăn theo. Dân làm tiếp thị theo kiểu virus chắc chắn sẽ để ý đến những sự kiện kiểu này. Một trong những bộ ảnh ăn theo Follow me có sáng tạo là của một nhiếp ảnh gia và con gái. Bộ ảnh được cư dân mạng khắp nơi chia sẻ, Mr. Lee coi như quảng cáo được nghề chụp ảnh cưới của mình.

Liền sau đó, bộ ảnh bố đơn thân và con trai xuất hiện trên các trang tin mạng. Đang trên đà mê mẩn hình ảnh đảm đang mà vẫn hot của “bố đơn thân” (thay thế “mẹ đơn thân” đã trở nên lạc hậu), những tưởng dân mạng lại sẽ nhiệt tình lan truyền bộ ảnh này.

Ông bố trong bộ ảnh này xuất hiện còn nhiều hơn con với thân hình cởi trần 6 múi. Nhưng rồi người ta nhận ra phải đến nửa số ảnh trong bộ có sự xuất hiện rõ nét của một lon sữa cho trẻ em. Tính vô tư của bộ ảnh lập tức bị nghi ngờ. 

Nhiếp ảnh gia chẳng giấu gì: hai bố con trong ảnh không phải thật mà chỉ do người mẫu đóng vai, còn hộp sữa kia chỉ là vớ đại đặt lên giá cho có. Nhưng chắc chắn số người tin anh điều này rất ít. Chưa kể một số chuyên gia tiếp thị lại có lời khen cho nhãn sữa kia đã rất thức thời khi tung ra bộ ảnh… Dù sao cũng đã đến lúc tìm một ý tưởng khác để ăn theo. Follow me hết hạn sử dụng rồi.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.