Giới trẻ náo nức với ngày hội di sản cồng chiêng

Độc đáo đội chiêng nữ.
Độc đáo đội chiêng nữ.
TP - Ngày 1/4, lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) thu hút hơn 600 nghệ nhân các dân tộc bản địa như Mạ, K’Ho, Chu ru… từ các buôn làng đến tham gia biểu diễn.

Hàng trăm người khác đến cổ vũ rồi bị cuốn vào vòng xoang cùng nhảy múa và tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng Nguyễn Thị Nguyên cho biết với chủ đề “Tuổi trẻ và Di sản văn hóa cồng chiêng”, đa số thành viên tham gia lễ hội thường niên lần này là các nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ tuổi đời từ 18 - 30. Già K’Mlang hào hứng nói: “Đáng mừng là giới trẻ chơi chiêng ngày càng nhiều. Trước kia chỉ có đàn ông con trai chơi chiêng, còn bây giờ con gái học đánh chiêng nhiều lắm, có những đội chiêng toàn đàn bà con gái thôi. Không còn lo cồng chiêng bị thất truyền nữa rồi!”.

Chương trình lễ hội khá phong phú với lễ xin lửa và rước lửa thiêng đại ngàn, carnaval cồng chiêng, thi rước cây nêu và rượu cần, diễn tấu cồng chiêng, liên hoan ẩm thực nam Tây Nguyên, múa xoang, lễ hội xên mường của dân tộc Thái…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.