Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn

Khuôn viên bảo tàng Quang Trung đông nghịt người.
Khuôn viên bảo tàng Quang Trung đông nghịt người.
TPO - Sáng 12/2, hàng vạn người dân Bình Định và các tỉnh lân cận kéo về Bảo tàng Quang Trung thuộc thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn (Bình Định) để dự lễ hội Đống Đa.

Đây là Lễ hội kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2016). Năm đó, Vua Quang Trung – Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra bắc đánh tan 27 vạn quân Thanh.

Hằng năm, lễ hội thu hút hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước về dự, trong đó có rất nhiều người nước ngoài và Việt kiều về quê ăn Tết. Đây là lễ hội kỷ niệm quy mô nhất ở miền đất võ.

Chùm ảnh không khí lễ hội:

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 1

Dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 2
Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 3

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thắp hương tưởng nhớ ba anh em nhà Tây Sơn.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 4

Biểu diễn song đao.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 5

Con gái Bình Định “múa roi đi quyền”.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 6

Giếng nước lót bằng đá ong có từ thời Quang Trung.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 7

Du khách cho rằng uống nước giếng của Vua sẽ mang lại may mắn trong năm.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 8

Gốc me do anh em Vua Quang Trung trồng.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 9

Nón lá nghĩa quân Tây Sơn đội trong lúc tiến quân ra bắc.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 10

Chụp hình kỉ niệm bên khẩu súng thần công.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 11

Tiền xu thời Tây Sơn bán du khách làm kỉ niệm.

Hàng vạn người về dự lễ hội Đống Đa - Tây Sơn ảnh 12

Ngôi nhà sàn người anh em Ba Na đặt ở một góc trong khuôn viên bảo tàng để khách tham quan.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.