Hoà chung “khát vọng xanh” mùa Festival 2012

Hoà chung “khát vọng xanh” mùa Festival 2012
TPO - Chiều ngày 8-4, hàng ngàn người dân Huế và du khách thập phương cùng hào hứng hoà mình trong không khí cởi mở, sôi động của lễ hội đường phố “Khát vọng xanh”.

> Tác phẩm sắp đặt 'Nguồn thơ' bị phá

Hàng ngàn người hào hứng thạm gia lễ hội đường phố Festival Huế 2012
Hàng ngàn người hào hứng thạm gia lễ hội đường phố Festival Huế 2012.

“Khát vọng xanh” chính là chủ đề của chương trình lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival năm nay.

Quảng diễn đường phố trong Festival 2012 là một chương trình mới, xuất phát từ đề án “Giao lưu và phát triển các nước Đông Á Mỹ LaTinh thông qua Festival Huế” do Bộ Ngoại Giao Vịêt Nam đề xướng thông qua Diễn đàn Đông Á Mỹ La Tinh (FEALAC) và được sự đồng tình hưởng ứng của các nước thành viên.

Với 9 đội biểu diễn đến từ vùng Châu Mỹ Latinh, Úc, Đông Á cùng đội hình quảng diễn trong nước, hàng trăm nghệ sỹ đã khuấy động không khí khắp khu vực cầu Trường Tiền bằng những sắc màu văn hoá đa dạng.

Lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ Festival Huế, đoàn nghệ thuật Deep Roots đến từ đất nước anh em Cu Ba đã trình diễn những vũ điệu sôi động, đầy say mê trên nền âm nhạc dân gian bản xứ.

Khắp dọc đường Lê Lợi và khu vực cầu Trường Tiền tưng bừng trong tiết tấu đầy hứng khởi của các điệu nhảy Rumba Havana truyền thống, Rumba biến tấu và các vũ điệu nổi tiếng khác như Danzon, Cha-Cha-Cha, Bolero, Salsa Casino.

Cùng với đó là những sắc màu rực rỡ đến từ đoàn trình diễn của Mông Cổ với những trang phục hội tụ đủ gam màu đậm chất truyền thống của các dân tộc đang sinh sống trên đất nước. Đoàn nghệ thuật dân tộc Philippines cũng đem tới màn trình diễn múa quạt rơm vô cùng độc đáo, ấn tượng.

Người xem còn được hoà chung vào đoàn múa lân dân tộc, lắc lư theo tiếng trống rộn ràng đến từ vùng Samileo (Venezuela), nhún nhảy cùng những nghệ sĩ Tango Alicia (Argentina) trong những điệu vũ đẹp mắt…

Dường như, hơi thở quốc tế đã đem đến những luồng sinh khí mới cho đất cố đô trong dịp festival Huế 2012. Những tiết mục âm nhạc, múa, biểu diễn đường phố tràn đầy sức sống không chỉ thể hiện không khí nhiệt tình, sôi động các dân tộc, mà còn mở ra không gian giao lưu giữa các nền văn hoá. Tất cả cùng hướng tới khát vọng xanh – khát vọng hoà bình hợp tác và hữu nghị.

Chương trình sẽ còn tiếp tục trong suốt thời gian diễn ra Festival vào các buổi chiều hàng ngày.

Những hình ảnh Lễ hội đường phố ngày khai mạc 8-4:

Hoà chung “khát vọng xanh” mùa Festival 2012 ảnh 2
Các đoàn diễn tụ họp trước giờ ra đường
Các đoàn diễn tụ họp trước giờ ra đường.
Đội múa Lân dẫn đầu đoàn biểu diễn
Đội múa Lân dẫn đầu đoàn biểu diễn.
Đội cà kheo lênh khênh gây chú ý với trang phục sặc sỡ
Đội cà kheo lênh khênh gây chú ý với trang phục sặc sỡ .
Những vũ công belly dance Việt Nam uyển chuyển thu hút khán giả
Những vũ công belly dance Việt Nam uyển chuyển thu hút khán giả.
Màn ngẩu hứng của đội trống Tambore de San Millan (Vennezuela)
Màn ngẩu hứng của đội trống Tambore de San Millan (Vennezuela).
Nhóm múa thổ dân Astralia với hình ảnh ấn tượng, đặc biệt thu hút trong lễ hội
Nhóm múa thổ dân Astralia với hình ảnh ấn tượng, đặc biệt thu hút trong lễ hội.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.