Hoàng cung Huế, di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam

Hoàng cung Huế, nơi ẩn chứa các giá trị văn hóa đặc sắc của triều Nguyễn luôn được giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Ảnh: Ngọc Văn
Hoàng cung Huế, nơi ẩn chứa các giá trị văn hóa đặc sắc của triều Nguyễn luôn được giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Sáng 28/4, tại thành phố Huế diễn ra buổi giới thiệu sách “Hoàng cung Huế, di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam” (Royal Hue, Heritage of the Nguyen Dynasty of Vietnam). Đây được xem là cuốn sách ảnh tổng quan và đầy đủ thông tin nhất về khu di sản thế giới tại Huế, lần đầu tiên được xuất bản tại nước ngoài.

Buổi giới thiệu sách do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Nhà xuất bản River Book - Thái Lan phối hợp tổ chức, nhân hưởng ứng Festival Nghề truyền thống Huế 2015 và kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, “Hoàng cung Huế, di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam” được xem là cuốn sách ảnh tổng quan và đầy đủ thông tin nhất về khu di sản thế giới tại Huế, lần đầu tiên được xuất bản tại nước ngoài vào năm 2015, dưới sự bảo trợ của Cty TNHH River Book. 

Sách gồm 9 chương, nhằm giới thiệu đến độc giả giai đoạn 143 năm đầy biến cố của triều Nguyễn trong thế kỷ 19 và 20, đồng thời, miêu tả cụ thể phong cách sống của hoàng gia triều Nguyễn, ẩm thực cung đình, trang phục mà các vị vua và quần thần thường mặc, những trò chơi cung đình… Sách được viết bởi nữ tiến sĩ Vũ Hồng Liên (người Hà Nội, lớn lên tại Sài Gòn, lập nghiệp ở London - Anh quốc); qua đó, giúp du khách và những ai quan tâm đến Huế có cái nhìn bao quát về các giá trị văn hóa đặc sắc của Huế dưới triều Nguyễn. Nó còn đưa người đọc có một chuyến thưởng ngoạn kỳ thú, khám phá văn hóa Huế dưới triều Nguyễn, từ đó phần nào giải mã được những thông điệp mà các vị vua Nguyễn để lại trên hệ thống lăng tẩm của mình.

Hoàng cung Huế, di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam ảnh 1

Tiến sĩ Vũ Hồng Liên - tác giả cuốn sách là một người Việt Nam sống tại Anh. Ảnh: Ngọc Văn 

Hoàng cung Huế, di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam ảnh 2

Đây được xem là sách ảnh tổng quan và đầy đủ thông tin nhất về khu di sản thế giới tại Huế, lần đầu tiên được xuất bản tại nước ngoài. Ảnh: Ngọc Văn 

Hoàng cung Huế, di sản của triều Nguyễn ở Việt Nam ảnh 3

Sách ấn hành tại nước ngoài, lần đầu tiên được giới thiệu rộng rãi đến công chúng Huế. Ảnh: Ngọc Văn 

MỚI - NÓNG