Hơn 40 họa sỹ bày tranh tại triển lãm 'Sông Hồng'

Nhạc sỹ Dương Thụ và họa sỹ Lý Trực Sơn (thứ 1 và 2 từ phải sang) tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh : Lê Hoàng Anh
Nhạc sỹ Dương Thụ và họa sỹ Lý Trực Sơn (thứ 1 và 2 từ phải sang) tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh : Lê Hoàng Anh
TPO - Chiều 3/10, triển lãm Sông Hồng với sự hội tụ của hơn 40 họa sỹ Việt, trong đó có nhiều họa sỹ thành danh, đã khai mạc tại khu SoftWater, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.

Đại diện của một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các nghệ sỹ tên tuổi, giới kinh doanh nghệ thuật, giới sưu tầm nghệ thuật trong và ngoài nước, giới văn sỹ, trí thức và  công chúng yêu nghệ thuật đã tham dự lễ khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày sáng tác của hơn 40 họa sỹ ở nhiều lứa tuổi khác nhau với phong cách, chất liệu phong phú, đa dạng - từ phong cách hiện thực, trừu tượng, đến đương đại được thể hiện dưới chất liệu sơn mài, sơn dầu, chất liệu tổng hợp và nhiều chất liệu khác. 

Có thể kể đến các họa sỹ tên tuổi, thành danh như Trần Lưu Hậu, Lê Thiết Cương, Đặng Xuân Hòa, Lý Trực Sơn, Trần Tuấn, Nguyễn Thị Quế… ; các họa sỹ trẻ tài năng như Phạm Tuấn Tú, Ngô Hải Yến, Nguyễn Đức Đàn, Nguyễn Xuân Lục, Nguyễn Đức Việt, Trịnh Minh Tiến, Lê Thị Minh Tâm, Hoàng Hữu Vân, Nguyễn Đình Vũ, Trần Hoàng Hải Yến, Vũ Tuấn Dũng, Lưu Bảo Trung, Trần Thị Thu, Trần Đình Bình, Nguyễn Tuấn Cường, Phan Quang Tuấn, Đoàn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Quang, Công Quốc Thắng, Ngô Văn Dũng, Mai Huy Dũng…

Hơn 40 họa sỹ bày tranh tại triển lãm 'Sông Hồng' ảnh 1
Hơn 40 họa sỹ bày tranh tại triển lãm 'Sông Hồng' ảnh 2

Một góc triển lãm “Sông Hồng”. Ảnh : Lê Hoàng Anh

Các tác phẩm được lựa chọn bởi đội ngũ giám tuyển nghệ thuật của Viet Art Space, đứng đầu là họa sỹ Lý Trực Sơn. Với các tiêu chí, tác phẩm chất lượng, có giá trị của những họa sỹ tài năng, hoặc được đánh giá là tiềm năng. Quan trọng hơn, các tác phẩm phải phù với nội dung, tiêu đề của triển lãm, phù hợp về bố cục sắp xếp các tác phẩm trong triển lãm, phù hợp với các tiêu chí liên quan đến mỹ thuật…

Triển lãm là hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi các sự kiện mà Viet Art Space tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn bền vững, giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật, khuyến khích các nghệ sĩ không ngừng sáng tạo, thúc đẩy việc giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và thế giới. Cũng vào dịp này, website vietartspace.com chính thức ra mắt.

Ông Vũ Tuấn Anh - Giám đốc truyền thông Viet Art Space chia sẻ: “Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu giá, đấu giá cho một dự án nghệ thuật của nước ngoài, chúng tôi nhận thấy tranh nghệ thuật của Việt Nam có một tiếng nói rất khiêm tốn trên trường quốc tế, và sau thời kỳ bùng nổ của thời kỳ đổi mới, tranh Việt rơi vào thoái trào, lộn xộn và không còn giữ được lòng tin của khách hàng, đặc biệt là khách hàng nước ngoài. Với ý thức làm thay đổi cái nhìn của thế giới về nghệ thuật hội họa Việt Nam theo hướng tích cực hơn, Viet Art Space ra đời với mong muốn trở thành một trong những kênh chính thống, nghiêm túc về hội họa Việt Nam, góp phần nâng cao thẩm mỹ của người Việt với vẻ đẹp Việt thông qua hội họa, và nâng cao vị thế của hội họa Việt Nam trên trường quốc tế.”

MỚI - NÓNG