Hồng Ánh ra mắt phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư”

Đoàn làm phim "Đảo của dân ngụ cư" ra mắt tại Hà Nội
Đoàn làm phim "Đảo của dân ngụ cư" ra mắt tại Hà Nội
TPO - “Dạ tiệc đêm trắng” tối 4/11 tại Hà Nội với sự góp mặt của dàn nghệ sỹ Việt chính là tiệc ra mắt phim điện ảnh mới “Đảo của dân ngụ cư”, phim đầu tay của nữ diễn viên Hồng Ánh ở vai trò đạo diễn.

“Đảo của dân ngụ cư” chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến, đưa người xem trở về giai đoạn Việt Nam khá biến động 1995-2000, khi khai thác đời sống khác biệt của những người con tứ xứ tại một thị trấn ven biển. 

Hồng Ánh ra mắt phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” ảnh 1

Sau khi sản xuất "Đường đua", Hồng Ánh lấn sân sang đạo diễn phim điện ảnh dài đầu tay

Giám đốc sản xuất Vũ Tuấn Anh cho biết, trước mắt phim ưu tiên gửi dự thi ở một số liên hoan phim trước khi chính thức phát hành ở Việt Nam năm 2017.

Hồng Ánh ra mắt phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” ảnh 2

Nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm vào vai Chu, hứa hẹn có nhiều cảnh táo bạo.

Bên cạnh diễn viên trẻ, phim cũng quy tụ những tên tuổi quen thuộc: Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh, Phạm Hồng Phước, Hoàng Phúc, Hoàng Nhân, Ngọc Hiệp.

Hồng Ánh ra mắt phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” ảnh 3 Đông đảo nghệ sỹ ủng hộ Hồng Ánh trong vai trò mới

Phim do Hãng phim Xanh (Blue Productions) và Live Media phối hợp sản xuất. Năm 2013, Hãng phim Xanh từng sản xuất Đường đua. Phim cũng quy tụ ê kíp khá mạnh: Biên kịch Nguyễn Quang Lập, Giám đốc hình ảnh Lý Thái Dũng, dựng phim Julie Béziau.

Hồng Ánh ra mắt phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” ảnh 4

Đàm Vĩnh Hưng cũng góp giọng trong lễ ra mắt phim

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.