Huế: Trung tâm Văn hóa Huyền Trân có “chủ mới”

Huế: Trung tâm Văn hóa Huyền Trân có “chủ mới”
TP - Tin từ Sở Văn hóa Thể thao (VHTT) tỉnh TT-Huế cho biết, từ năm 2017 trở đi, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân được Công ty Du lịch Hương Giang (Huế) bàn giao về cho sở này trực tiếp quản lý.

Trung tâm Văn hóa Huyền Trân do Công ty Du lịch Hương Giang đầu tư xây dựng năm 2006, tại vùng núi Ngũ Phong (phường An Tây, thành phố Huế) rộng 28ha. Đây là công trình tưởng niệm vị công chúa nhà Trần đã có công mở mang bờ cõi nước Việt, đồng thời để tạo điểm nhấn du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử xứ Huế. Công trình cũng là nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi nhận bàn giao, Trung tâm Văn hóa Huyền Trân sẽ do Trung tâm Văn hóa Thông tin TT-Huế (thuộc Sở VHTT tỉnh) trực tiếp quản lý và xây dựng kế hoạch phát huy giá trị, phát triển nơi đây thành địa chỉ văn hóa tâm linh đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái, tưởng niệm của du khách cả nước.

MỚI - NÓNG